Kiên Giang thưởng nóng 30 triệu đồng cho VĐV đạt  HCV

VHO- Ngày 17.12, ông Trần Nguyễn Bá, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Kiên Giang cho biết; Vận động viên cờ vua kỳ thủ Bảo Khoa xuất sắc giành HCV ở nội dung cờ ASEAN. Đây là HCV đầu tiên của đoàn Kiên Giang tại Đại hội thể thao toàn quốc. Sở Văn hóa và Thể thao thưởng nóng 30 triệu đồng cho VĐV đạt HCV.

Kiên Giang thưởng nóng 30 triệu đồng cho VĐV đạt  HCV - Anh 1

Trao thưởng 30 triệu đồng cho kỳ thủ Bảo Khoa xuất sắc giành HCV tại Đại hội

Theo bảng tổng sắp huy chương của Đại hội tính đến hết ngày 16.12, đoàn Kiên Giang đứng thứ 51/65 với 01 HCV, 01 HCĐ.

Từ ngày 10.12, môn Quần vợt Kiên Giang bước vào tranh tài đầu tiên và lần lượt khởi tranh thi đấu các môn: Cờ vua, bắn cung, bóng chuyền bãi biển, điền kinh, Canoeing, Boxing, Vovinam. Ngày 15.12, ở môn bắn cung Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra tại Trường bắn cung thuộc khu liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh, các cung thủ Kiên Giang giành 01 HCĐ nội dung đồng đội nữ cung một dây. 

Đến với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đoàn thể thao Kiên Giang có 16 cán bộ, huấn luyện viên, 44 VĐV nam, nữ, dự tranh thi đấu 61 nội dung của 9/43 môn thể thao tại Đại hội, gồm: điền kinh, cờ vua, Canoeing, bóng chuyền bãi biển, Boxing, cử tạ, bắn cung, Vovinam, quần vợt. Trong số các nội dung dự tranh, có khoảng 15 nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, phấn đấu đạt ít nhất 8 huy chương các loại.

Thông qua việc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đoàn Kiên Giang nhằm đánh giá hiệu quả công tác đầu tư trọng điểm cho những môn thể thao thành tích cao; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, cải thiện thứ hạng so với kỳ Đại hội trước và có kế hoạch, định hướng đầu tư cho những năm tiếp theo.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc