Hà Nội nhất toàn đoàn môn bắn cung

VHO- Sau một tuần tranh tài sôi động, môn bắn Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 (tại Trường bắn cung thuộc Khu liên hợp Thể thao tỉnh Quảng Ninh) đã kết thúc vào hôm nay 16.12 với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội.

Trong ngày thi đấu cuối của môn bắn cung đã diễn ra 2 nội dung chung kết cung 1 dây đôi nam nữ và cung 3 dây đôi nam nữ.

Hà Nội nhất toàn đoàn môn bắn cung - Anh 1

Đã có nhiều kỷ lục Đại hội được thiết lập ở môn bắn cung

Ở 2 nội dung này, các cung thủ Hà Nội đều thể hiện sức mạnh khi có mặt ở chung kết và giành chiến thắng. Tại trận chung kết cung 1 dây đôi nam nữ, đôi Lộc Thị Đào/ Nguyễn Đạt Mạnh của Hà Nội đã vượt qua đôi Nguyễn Duy/ Nguyễn Thị Kim Ngân của đoàn Vĩnh Long để giành HCV. Sau đó, đôi Nguyễn Tiến Cương/ Voòng Thị Thảo cũng làm được điều tương tự trước đôi Lê Thị Ngọc Ánh/ Thái Hồng Quân của Đắk Lắk trong trận chung kết cung 3 dây đôi nam nữ để mang về cho Hà Nội tấm HCV thứ hai trong ngày.

Hà Nội nhất toàn đoàn môn bắn cung - Anh 2

Hai cung thủ Hà Nội là Linh Chi (giữa) và Trà My (trái) lần lượt giành HCV và HCB nội dung cung 1 dây 70m nữ

Trước đó, các cung thủ của Thủ đô đã giành được 7 HCV ở các nội dung: Cung 1 dây đồng đội nam, cung 1 dây đồng đội nữ, cung 1 dây toàn năng nữ, cung 1 dây cá nhân nữ, cung 1 dây 70m nữ, cung 1 dây 70m nam và cung 1 dây 50m nam. Kết thúc Đại hội, bắn cung Hà Nội giành được 9 HCV, 8 HCB, 12 HCĐ, xếp hạng nhất toàn đoàn. Đoàn Vĩnh Long xếp vị trí thứ nhì với 6 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ, đoàn Thừa Thiên Huế giành vị trí thứ ba với 3 HCV, 3 HCB.

Môn bắn cung có 30 nội dung thi đấu, với sự tham gia của 215 VĐV của 20 đơn vị, gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Kiên Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Sóc Trăng, TP.HCM, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc và chủ nhà Quảng Ninh.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc