Trong ngày thi đấu cuối cùng (15.12) của môn Lân sư rồng đã diễn ra chung kết nội dung Lân lên mai hoa thung Nam với sự cạnh tranh kịch tính giữa các đoàn TP.HCM, An Giang, Bình Dương và Hà Nội.
Các VĐV TP.HCM đã có một kỳ Đại hội thành công
Nhưng trong một ngày thi đấu ấn tượng, các VĐV của TP.HCM đã có bài thi rất thành công để vượt qua An Giang giành HCV, trong khi cùng nhận HCĐ là Bình Dương và Hà Nội. Ở những ngày thi đấu trước đó, các VĐV TP.HCM đã giành 2 HCV ở các nội dung Lân linh bửu và Lân nhảy bục. Kết thúc Đại hội, TP.HCM có được 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, xếp hạng nhất toàn đoàn. Trong khi đó về thứ nhì là đoàn Cần Thơ với 2 HCV và 1 HCB, xếp hạng ba là đoàn chủ nhà Quảng Ninh với 2 HCV.
Các bài thi tại môn Lân sư rồng có kết quả chuyên môn cao
Môn Lân sư rồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham sự của 290 VĐV thuộc 14 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Quảng Ninh, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, An Giang, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Các VĐV thi đấu ở 7 nội dung: Lân lên mai hoa thung nam, Lân lên mai hoa thung nam nữ, Múa rồng 9 khúc, Lân (sư) nhảy bục, Lân địa bửu, Lân (sư) leo cột cá nhân, Lân sư leo cột đồng đội.
Theo ban tổ chức, dù Lân sư rồng là môn mới được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc nhưng các đoàn VĐV đều có bước chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng, thi đấu hết mình mang lại kết quả chuyên môn cao.
Tin, ảnh: VĨNH HẢI