Nam TP.HCM, nữ Hà Nội chiếm trọn 2 bộ huy chương đầu tiên của môn đấu kiếm

VHO- Hôm nay 15.12 tại Nhà thi đấu Công ty Than Núi Béo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đã diễn ra các nội dung thi đấu đầu tiên của môn đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Trong ngày khai màn của môn đấu kiếm tại Đại hội năm nay đã diễn ra 2 nội dung là cá nhân nam kiếm ba cạnh và cá nhân nữ kiếm chém.  Với lực lượng mạnh và đồng đều, các kiếm thủ nam của TP.HCM và nữ Hà Nội đã thi đấu áp đảo để giành trọn 2 bộ huy chương ở 2 nội dung nói trên.

Nam TP.HCM, nữ Hà Nội chiếm trọn 2 bộ huy chương đầu tiên của môn đấu kiếm - Anh 1

Tiến Nhật (giữa) giành HCV kiếm ba cạnh

Tại nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh, các kiếm thủ của TP.HCM đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi có đến 4 đại diện lọt vào bán kết. Ở trận bán kết 1, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Tiến Nhật dễ dàng đánh bại người đàn em Trương Trần Nhật Minh 15-7, trong khi người em trai của Tiến Nhật là Nguyễn Phước Đến cũng thắng Hoàng Nhật Nam 15-7 ở trận bán kết còn lại. Trong trận chung kết, Tiến Nhật đã vượt qua người em trai của mình là Phước Đến để mang về HCV đầu tiên cho đấu kiếm TP.HCM tại Đại hội năm nay.

Nam TP.HCM, nữ Hà Nội chiếm trọn 2 bộ huy chương đầu tiên của môn đấu kiếm - Anh 2

Hà Nội giành trọn bộ huy chương kiếm chém nữ

Kịch bản tương tự được lập lại ở nội dung cá nhân nữ kiếm chém khi 4 VĐV lọt vào bán kết đều của Hà Nội. Tại vòng đấu này, Phùng Thị Khánh Linh và Phạm Thị Thu Hà lần lượt vượt qua 2 đồng đội Lê Minh Hằng và Phạm Thị Huyền để ghi tên mình vào chung kết. Trong trận đấu tranh HCV, Khánh Linh là người thi đấu bản lĩnh hơn để bước lên bục cao nhất.

Môn đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 20.12 với sự tham dự của 134 VĐV (71 nam, 63). Các VĐV thi đấu tranh 12 bộ huy chương, gồm: Cá nhân nam, nữ kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém; đồng đội nam, nữ kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém.

Ngày mai 16.12, các VĐV sẽ bước bào thi đấu tranh 2 bộ huy chương ở nội dung cá nhân nam kiếm liễu và cá nhân nữ kiếm ba cạnh.

Tin, ảnh: LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc