Bắt giữ người đàn ông vận chuyển thuốc nổ, phát hiện thêm nhiều đạn quân dụng trong vườn nhà

VHO- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một người đàn ông cất giấu lượng lớn thuốc nổ và hàng trăm viên đạn quân dụng ngay trong vườn nhà.

Bắt giữ người đàn ông vận chuyển thuốc nổ, phát hiện thêm nhiều đạn quân dụng trong vườn nhà - Anh 1

Đối tượng Ngô Tấn Phong bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 5kg thuốc nổ bằng xe máy. Ảnh: V.P

 

Ngày 14.12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Ngô Tấn Phong (41 tuổi, trú tại Khối 7, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa). Qua đó, phát hiện đối tượng này đã cất giấu lượng lớn thuốc nổ và hàng trăm viên đạn quân dụng ngay trong vườn nhà của gia đình.

Trước đó, tối ngày 11.12, tại khu vực đường Trần Phú, khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm cùng Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt quả tang Ngô Tấn Phong đang vận chuyển nhiều bao tải bằng xe máy mang biển số 74F9-8186. Qua kiểm tra, các bao tải trên xe máy của Phong có chứa khoảng 5kg thuốc nổ và 1 vỏ đạn pháp bằng kim loại.

Bắt giữ người đàn ông vận chuyển thuốc nổ, phát hiện thêm nhiều đạn quân dụng trong vườn nhà - Anh 2

200 viên đạn quân dụng được phát hiện trong vườn nhà của Ngô Tấn Phong. Ảnh: V.P

Các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng, khám xét nơi ở của đối tượng Phong và tiếp tục thu giữ thêm 11kg thuốc nổ cùng 200 viên đạn quân dụng được cất giấu rất tinh vi trong vườn nhà. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 13.12 vừa qua, Công an huyện Hướng Hóa cũng phối hợp với các lực lượng bắt giữ Lê Viết Thái (39 tuổi, người địa phương) và Hoàng Thị Oanh (39 tuổi, trú tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai) khi hai đối tượng này đang vận chuyển 72 hộp pháo bằng ô tô. 

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc