Thêm 6 bộ huy chương được trao ở môn Taekwondo

VHO- Hôm nay 13.12, môn Taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 tranh tài ở nhà thi đấu TDTT thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) bước sang ngày thứ hai với 6 hạng cân đối kháng.

Sau ngày thi đấu đầu tiên ở hạng cân 54kg, 68kg, +87kg của nam, 46kg, 57kg và 74kg của nữ, các võ sĩ tiếp tục bước vào tranh 6 bộ huy chương ở các hạng cân 58kg, 74kg, 87kg nam, 49kg, 67kg và +73kg nữ.

Thêm 6 bộ huy chương được trao ở môn Taekwondo - Anh 1

Môn Taekwondo đã diễn ra 12 hạng cân đối kháng. Ảnh: V.Hải

Điểm nhấn trong ngày thi đấu hôm nay là các võ sĩ của TP.HCM (đơn vị nhất toàn đoàn năm 2018) thi đấu ấn tượng ở các hạng cân nam. Sau ngày ra quân không giành được tấm huy chương nào, các võ sĩ TP.HCM đã có được điều mình cần khi giành chiến thắng ở chung kết hạng cân 74kg và 87kg nam. Ở chung kết hạng cân 74kg nam, võ sĩ Lý Hồng Phúc đã đánh bại Hoàng Thanh Long (Quảng Nam) để mang về HCV đầu tiên cho đoàn Taekwondo Thành phố mang tên Bác. Không lâu sau đó ở hạng cân 87kg nam, võ sĩ Đoàn Vĩ Duy cũng là được điều tương tự trước Phan Phú Quý (Đà Nẵng) ở chung kết để mang về tấm HCV thứ hai cho TP.HCM. Cũng trong ngày thi đấu này, TP.HCM còn giành thêm 1 HCĐ nhờ công của Lương Ngọc Nhi ở hạng cân +73kg nữ.

Điểm nhấn thứ hai trong ngày thi đấu này đó là việc võ sĩ  từng dự Olympic Tokyo - Trương Thị Kim Tuyền không có đối thủ ở hạng cân 49kg nữ. Ở chung kết, Kim Tuyền dễ dàng vượt qua Nguyễn Thị Thu Hoài (Nghệ An) để mang về tấm HCV đầu tiên cho Vĩnh Long tại môn Taekwondo ở Đại hội năm nay.

Ở các trận chung kết còn lại, Bạc Thị Khiêm đánh bại Phạm Ngọc Châm (Thanh Hoá) ở hạng cân 67kg nữ để mang về HCV đầu tiên cho Sơn La, Hà Thị Nguyên mang về tấm HCV thứ hai cho Hà Nội tại Đại hội năm nay khi vượt qua Trần Nguyễn Ánh Ngân (Trà Vinh) ở chung kết +73kg nữ, còn Hồ Sĩ Vũ giành HCV hạng cân 58kg nam sau khi đánh bại Dương Quang Huy (Hà Nội) ở chung kết.

Thêm 6 bộ huy chương được trao ở môn Taekwondo - Anh 2

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: V.Hải

Như vậy sau 2 ngày thi đấu đã có 12 bộ huy chương được trao, trong đó, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng mỗi đơn vị đều giành 2 HCV, các đơn vị khác cùng giành được 1 HCV là Quân đội, Vĩnh Long, Sơn La, Bình Dương, Bình Thuận và chủ nhà Quảng Ninh.

Môn Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của 400 VĐV thuộc 40 đoàn, tranh tài ở 5 nội dung quyền, 16 nội dung đối kháng cá nhân (8 hạng cân của nam: 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg, trên 87kg và 8 hạng cân của nữ: 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg, trên 73kg) và 2 nội dung đối kháng đồng đội.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc