Thuỵ Sĩ là đội bóng cuối cùng lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022

VHO- Giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội tuyển Serbia, đội tuyển Thuỵ Sĩ đã giành tấm vé cuối cùng vào chơi vòng 1/8 World Cup 2022.

Trước lượt trận quyết định tại bảng G, Brazil (6 điểm) đã chắc suất đi tiếp, trong khi Thụy Sỹ đứng thứ hai với 3 điểm (hiệu số 0), Cameroon đứng thứ ba với 1 điểm (-1) và Serbia đứng bét bảng cùng 1 điểm (-2). Thụy Sỹ chỉ cần có 1 điểm trước Serbia ở lượt trận cuối là đã có vé đi tiếp. Tuy nhiên, điều kiện là Brazil không thua trước Cameroon. Trong khi đó, để chắc chắn có vé đi tiếp, Serbia cần phải đánh bại Thụy Sỹ, đi kèm điều kiện Cameroon chỉ có được nhiều nhất 1 điểm trước Brazil.

Thuỵ Sĩ là đội bóng cuối cùng lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 - Anh 1

Tuyển Thuỵ Sĩ thắng kịch tính, giành vé cuối cùng vào vòng 1/8

Thế trận cởi mở và cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn đã được 2 đội tạo ra trong hiệp 1. Thuỵ Sĩ là đội có bàn thắng dẫn trước ở phút 20 với cú sút cận thành của Xherdan Shaqiri. Tuy nhiên, Serbia có câu trả lời sau đó với hai bàn thắng liên tiếp để vượt lên dẫn 2-1. Đầu tiên là pha băng cắt đánh đầu thành bàn của Mitrovic ở phút 27 sau đó là cú sút chéo góc trong vòng cấm của Dusan Vlahovic ơt phút 35. Nhưng đến phút 44, Thuỵ Sĩ đã có bàn cân bằng 2-2. Widmer thoát xuống không người kèm bên cánh phải và có một pha căng ngang dọn cỗ cho Breel Embolo đệm bóng cận thành.

Ngay đầu hiệp 2, Thuỵ Sĩ lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Shaqiri bấm bóng vào vòng cấm, Vargas đánh gót và Freuler lao vào dứt điểm từ tuyến hai ngược hướng di chuyển của thủ môn Milinkovic-Savic, nâng tỷ số lên 3-2 cho Thuỵ Sĩ. Ở thời gian còn lại của trận đấu, Serbia dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng họ không thể tạo được những cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Thuỵ Sĩ chủ động chơi chậm để bảo vệ thành quả và họ đã thành công khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Thắng Serbia 3-2, Thuỵ Sĩ (6 điểm) giành ngôi nhì bảng G và cùng Brazil lọt vào vòng 1/8. Ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất, Thuỵ Sĩ sẽ gặp Bồ Đào Nha trong khi Brazil sẽ đối đầu với Hàn Quốc.

LÂM VŨ

 

 

 

Ý kiến bạn đọc