Tuyển Nhật Bản bất ngờ thua Costa Rica

VHO- Thi đấu hay hơn trong suốt thời gian trận đấu nhưng đội tuyển Nhật Bản không thể ghi bàn vào lưới Costa Rica, thậm chí cho họ còn nhận bàn thua ở cuối trận, qua đó rơi vào tình thế khó tại bảng E World Cup 2022.

Nhật Bản đã tạo ra một cú sốc ở giải đấu lần này khi lội ngược dòng giành chiến thắng trước đội tuyển Đức 2-1 ở trận ra quân. Nhờ vậy mà đoàn quân của HLV Moriyasu Hajime có rất tự tin trong 2 trận còn lại gặp Costa Rica và Tây Ban Nha. Nhật Bản rất muốn thắng Costa Rica, nếu như Đức không thắng được Tây Ban Nha thi họ sẽ giành quyền đi tiếp.

Tuyển Nhật Bản bất ngờ thua Costa Rica - Anh 1

Tuyển Nhật Bản (áo xanh) thi đấu hay hơn nhung phải nhận bàn thua phút cuối

Trong khi đó sau thảm bại 0-7 trước Tây Ban Nha, tuyển Costa Rica rất muốn có màn thể hiện ấn tượng trước Nhật Bản để lấy lại thể diện. Chính vì thế mà đại diện Trung Mỹ đã có các tiếp cận trận đấu rất khác, họ thi đấu thận trọng, chặt chẽ không để cho tuyển Nhật Bản có nhiều không gian thi đấu. Hiệp 1 diễn ra với tốc độ khá chậm, cả hai bên không dám dâng cao tấn công nên không có cơ hội đáng chú được tạo ra.

Đầu hiệp hai, Nhật Bản quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. HLV Moriyasu lần lượt tung những cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến vào sân. Điều đó giúp đội bóng châu Á tạo được thế trận lấn lướt và đẩy Costa Rica vào thế vất vả phòng ngự. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn không thể ghi bàn do thiếu phương án tạo đột biến, không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Nhật Bản nhận quy luật nghiệt ngã trong bóng đá. Costa Rica chịu trận, nhưng trong cơ hội gần như là duy nhất ở phút 81, họ ghi bàn thắng quý hơn vàng. Đội trưởng Fuller di chuyển khôn khéo thoát bẫy việt vị, bình tĩnh đưa bóng sang chân trái và cứa lòng, bóng vượt qua tầm với của Gonda và bay vào lưới. Đó là cú sút trúng đích duy nhất của đội bóng Trung Mỹ trong trận đấu và 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trận thua này khiến Nhật Bản (3 điểm ssau 2 trận) rơi vào thế khó khi ở lượt trận cuối, họ sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Còn với Costa Rica (3 điểm sau 2 trận), chiến thắng đầu tay tại World Cup 2022 là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực không biết mệt mỏi của họ. Tại lượt trận cuối, đại diện Trung Mỹ sẽ gặp tuyển Đức.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc