Người dân chủ động bàn giao động vật hoang dã để thả về tự nhiên

VHO- Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế liên tục phát hiện, giao nộp những cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng. Ngày 9.11, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cảng Chân Mây đã bàn giao một cá thể trăn gấm cho Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc.

Người dân chủ động bàn giao động vật hoang dã để thả về tự nhiên - Anh 1

Hai cá thể khỉ quý hiếm được ông Trần Văn Hùng bàn giao cho lực lượng kiểm lâm vào đầu tháng 11 vừa qua

Cá thể trăn gấm này nặng 7 kg, thuộc động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB (theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP), bị mắc bẫy và được các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây phát hiện, tháo gỡ, cứu hộ. Lực lượng kiểm lâm đang xác định tình trạng sức khỏe của trăn gấm để tái thả vào rừng tự nhiên.

Không chỉ ở Phú Lộc mà nhiều người ở các địa phương khác cũng liên tục tự nguyện bàn giao động vật quý hiếm, động vật hoang dã đến các cơ quan chức năng. Vào đầu tháng 11 vừa qua, ông Trần Văn Hùng, trú tại thôn Đông Hòa, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà đã tự nguyên giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà. Hai cá thể gồm: một con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) có trọng lượng 8 kg và một con khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) nặng 9 kg, đều thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB. Thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm 2022 đến nay đã có hơn 80 cá thể động vật hoang dã được người dân tự nguyện, chủ động giao nộp cho các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; qua đó, để làm các thủ tục pháp lý trước khi thả về với môi trường sống tự nhiên phù hợp, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Các động vật hoang dã được trả về môi trường tự nhiên ở Khu bảo tồn thiên Phong Điền (huyện Phong Điền), Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc)…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc