Cơ hội cho CLB Hà Nội

VHO- Việc đội nhì bảng Hải Phòng chỉ có được 1 điểm trên sân nhà khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận ngày hôm qua 3.11 giúp CLB Hà Nội đứng trước cơ hội gia tăng cách biệt về điểm số, qua đó tiến gần hơn nữa đến chức vô địch.

Chỉ phải gặp đội bóng trong nhóm cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã bị mất điểm ở đáng tiếc với trận hoà 1-1. Nếu CLB Hà Nội thắng Thanh Hoá ở trận đấu chiều nay 4.11, cơ hội vô địch sẽ mở ra rất lớn cho đội bóng Thủ đô. Trên bảng xếp hạng hiện tại, CLB Hà Nội (43 điểm) hơn Hải Phòng đúng 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Nếu có được tối đa số điểm ở 2 trận đấu này, CLB Hà Nội sẽ tạo cách biệt lên thành 7 điểm, qua đó chạm một 1 tay vào chức vô địch khi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

Cơ hội cho CLB Hà Nội - Anh 1

CLB Hà Nội (áo xanh) đang có phong độ tốt

Với những fan hâm mộ trung lập, họ đang mong chờ Thanh Hoá với lợi thế sân nhà sẽ cản bước của đội đầu bảng Hà Nội, qua đó giúp cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ thêm phần gay cấn. Xét về nhiều yếu tố, đương nhiên đội chủ nhà không thể so sánh với đại đại đến từ Thủ đô. Bất lợi của Thanh Hóa là họ không có lực lượng tốt nhất khi những trụ cột như Lê Văn Thắng, Lê Quốc Phương vắng mặt vì chấn thương, trong khi ngoại binh Paulo Pinto bị thẻ phạt, khả năng ra sân của Thanh Diệp và Gustavo còn bỏ ngỏ. Nhưng một khi được thi đấu tại sân nhà, đội bóng xứ Thanh sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần đáng kể để thách thức các đối thủ mạnh hơn và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nào đó.

Ở phía bên kia, Hà Nội vẫn đang thể hiện phong độ đáng nể khi chỉ thua 1 (trước Hải Phòng trên sân đối phương) trong 5 trận gần nhất. Trong tình thế đang bị Hải Phòng bám sát, cộng thêm một Bình Định vẫn chưa nguôi hy vọng, buộc Hà Nội sẽ phải dốc sức trong các trận còn lại. Dù  được xếp vào “cửa trên” ở trận đấu này nhưng thống kê trong những lần làm khách trước Thanh Hoá gần đây, CLB Hà Nội có kết quả không tốt. Trong 4 lần gần nhất đấu với Thanh Hóa trên sân khách, đội bóng Thủ đô chỉ giành được một chiến thắng, còn lại là 2 trận thua và 1 trận hoà.

Một trận đấu cũng rất đáng chú ý tại sân Hàng Đẫy giữa các nhà ĐKVĐ Viettel (34 điểm, tạm xếp thứ 4) với đội đang xếp ngay phía trên mình là Bình Định (37 điểm). Từng giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu tại Quy Nhơn, nên có thể tin rằng thầy trò HLV Bae Ji-won sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tương tự khi được thi đấu tại sân nhà. Trong khi đó, HAGL sẽ quyết tâm có được trận thắng đầu tiên khi đón tiếp Nam Định sau chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng vừa qua.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc