Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, xuất bản

Thứ Hai 08/08/2022 | 17:00 GMT+7

VHO-Chiều 8.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh. Tham dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại diện một số Bộ, ngành, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản.

Hội nghị nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa”; nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo cáo tổng kết của Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị cho thấy: Thời gian qua, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí xuất bản tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, kịp thời, quyết liệt hơn, bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và thống nhất một số đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin là Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng với đó, công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong hoạt động báo chí xuất bản tiếp tục được tăng cường; nhất là đối với những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí…

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được các cơ quan báo chí, nhà xuất bản đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản diễn ra mạnh mẽ và được các cơ quan quan tâm đầu tư nghiêm túc cả về nhân lực và tài lực hướng đến mục tiêu xây dựng nền báo chí, xuất bản hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, thực hiện Kế hoạch 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian tới, Bộ tăng cường công tác quán lý báo chí xuất bản, trong đó yêu cầu nâng cao trách nhiệm vai trò của cơ quan chủ quản trong quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí cả về mặt nội dung cũng như kinh tế.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn thông , Bộ vừa hoàn thành việc xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ quan báo chí 2025 tầm nhìn đến 2030 trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện đang chuẩn bị nghiên cứu, sửa đổi Luật Báo chí. Thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường tập trung xử lý mạnh tay đối với các sai phạm của cơ quan báo chí, trong đó gắn liền với trách nhiệm của cơ quan chủ quản.

Toàn cảnh Hội nghị

Để siết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về báo chí, tránh sai phạm trong lĩnh vực báo chí truyền thông, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý đối với các cơ quan chủ quản báo chí một số nội dung như: tăng cường về công tác lý hành chính, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự đối với các cơ quan báo chí, nhất là siết chặt công tác quản lý đối với văn phòng đại diện và đội ngũ cộng tác viên. Tăng cường quản lý về nội dung cũng như vấn đề chuyển đổi số. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các sai phạm đối với các cơ quan báo chí trực thuộc. Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, sắp tới, Bộ sẽ có kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với các cơ quan chủ quản trong việc quản lý các cơ quan báo chí cũng như xuất bản nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý đối với lĩnh vực này.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin đồng bộ, kịp thời; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động báo chí, xuất bản trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản; cơ quan hội và các cơ quan báo chí, xuất bản thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật những chính sách, quyết sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao chất lượng công tác báo chí, xuất bản thi yêu cầu cầu trước hết cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, xuất bản; nhất là việc chấn chỉnh các sai phạm của cơ quan, phóng viên báo chí và công tác xuất bản. Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, xuất bản... Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí xuất bản.

HOÀNG TÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top