Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

BHXH tự nguyện: Cần thay đổi để phù hợp

Thứ Hai 25/07/2022 | 10:39 GMT+7

VHO- Mặc dù đời sống còn khó khăn nhưng nhiều người dân lao động tự do ở Quảng Bình đã tham gia BHXH tự nguyện để mong nhận được lương hưu khi về già. Thời gian qua, số người tham gia BHXH tự nguyện tại đây cao hơn 5% bình quân chung của cả nước.

 

 Dù thu nhập chỉ từ làm ruộng, người dân huyện Lệ Thủy vẫn chắt chiu tham gia BHXH tự nguyện để về già có lương hưu Ảnh: BẢO DUY

 Để tuổi già không phụ thuộc vào con

Ông Hoàng Văn Dinh (sinh năm 1974, thôn Xuân Bắc 2, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy) và vợ bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2021. Nguồn thu nhập của hai vợ chồng chỉ từ ruộng đồng và làm thuê theo thời vụ, nên những năm trước kinh tế còn khó khăn, con nhỏ nên chưa có điều kiện tham gia. Sau khi con cái trưởng thành, được các nhân viên BHXH, hội phụ nữ, hội nông dân giải thích về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện nên cả hai vợ chồng ông đã tham gia.

Gần nhà ông Dinh, bà Nguyễn Thị Duân (52 tuổi) đã tham gia BHXH tự nguyện được 6 năm, nhưng chồng bà mãi tới năm 2021 mới chịu tham gia. Bà Duân chia sẻ, trước đây kinh tế gia đình còn nghèo, không có tiền nhưng vẫn cố tham gia vì nghĩ tuổi già không muốn phụ thuộc vào con. Nhiều khi khó khăn bà vẫn phải đi vay hoặc chậm đóng, nhưng vẫn được các nhân viên BHXH tạo điều kiện. “Thấy tôi đóng BHXH, một số người cũng nghi hoặc nói bây giờ đóng, sau này vỡ quỹ là mình mất hết tiền. Tôi mới giải thích là quỹ này của Nhà nước, không bao giờ bị mất và cũng được các chị bên Hội phụ nữ tuyên truyền, vận động nên các chị em cũng tin tưởng, tham gia cả gia đình. Chồng tôi trước cũng nhất định không tham gia, nhưng năm ngoái lại chủ động nói với tôi là mua BHXH cho ông ấy”, bà Duân nói.

Lệ Thủy là một trong những huyện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cao của tỉnh Quảng Bình. Theo số liệu của BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 5.2022, số người tham gia BHXH do BHXH tỉnh Quảng Bình quản lý là 104.568 người, tăng 478 người so với cuối năm 2021. Số người tham gia BHXH tự nguyện 5 tháng đầu năm là 33.943 người, tăng 95 người so với cuối năm 2021, đạt 76% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và cao hơn khoảng 5% so với tỷ lệ bình quân chung toàn quốc. Trong đó, tại huyện Lệ Thủy, số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.838 người, tăng 41 người so với cuối năm 2021; huyện Quảng Trạch, số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.581 người, tăng 39 người so với cuối năm 2021…

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình, kết quả trên là chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, vẫn còn 91,8%, tương ứng với 308.309 người chưa tham gia BHXH tự nguyện. Mặc dù mức tăng cao hơn bình quân chung của cả nước nhưng vẫn chưa phải là cao do số người tham gia BHXH tự nguyện cũ giảm mạnh (4.144 người, so với số người tham gia mới là 4.239 người).

Phụ thuộc vào điều kiện của người dân

Phân tích về nguyên nhân, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình cho rằng, một phần do thay đổi chính sách từ tháng 1.2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng hơn gấp đôi do áp dụng mức chuẩn nghèo nông thôn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng (quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ). Vì vậy, người dân gặp “sốc” trước mức tăng này, khiến nhiều người không muốn tham gia, công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Hơn nữa, chính sách BHXH tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn, nên chưa thu hút được đối tượng tham gia. Cụ thể, theo quy định, BHXH bắt buộc được hưởng 5 chế độ dài hạn và ngắn hạn, tuy nhiên người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, điều này làm giảm tính hấp dẫn và hạn chế mong muốn tham gia BHXH tự nguyện.

Cũng theo ông Dũng, việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế của người tham gia, tuy nhiên đời sống của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn do thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Nhưng mức hỗ trợ người dân còn thấp, từ 10%- 30% tùy đối tượng, trong khi tham gia BHXH bắt buộc được chủ sử dụng lao động đóng đến 63,63% mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Trong khi đó, quy định điều kiện về thời gian tối thiểu đóng BHXH để hưởng lương hưu là 20 năm, như vậy là còn khá dài, chưa thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Như vậy, nếu ông Hoàng Văn Dinh mới tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2021, thì phải đóng tiếp 19 năm nữa ông mới đủ điều kiện hưởng lương hưu, trong khi, hiện nay ông đã 48 tuổi và chỉ còn 14 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Vậy ông vẫn còn thiếu 5 năm đóng BHXH, nếu muốn hưởng lương hưu, ông phải đóng cùng lúc số tiền 5 năm này, hoặc đóng hằng năm chờ đến 5 năm nữa mới được hưởng lương hưu. Vì vậy ông Hoàng Văn Dinh mong muốn chính sách BHXH tự nguyện được thay đổi, giảm số năm đóng để những người như ông không phải trông đợi thời gian dài mới được lĩnh lương hưu.

Trước thực tế phản ánh của người dân về thời gian đóng BHXH hiện nay dài và khó chờ đợi được để lĩnh lương hưu nên lựa chọn rút BHXH một lần, ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ,TB&XH) cho biết, Bộ LĐ,TB&XH cùng các cơ quan liên quan đang lấy ý kiến và soạn thảo dự án Luật BHXH sửa đổi. Trong đó, dự luật sẽ sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới còn 10 năm. “Mục đích là tạo điều kiện cho người lao động tham gia BHXH muộn, có thời gian tham gia BHXH ngắn được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo sẽ đưa vào Luật BHXH các chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động tham gia đóng góp để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần, bên cạnh việc cho phép người lao động được tiếp tục hưởng BHXH một lần nếu có nhu cầu”, ông Trần Hải Nam nói.

Dự kiến, dự án Luật BHXH sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6, tháng 10.2023; thông qua vào kỳ họp thứ 7, tháng 5.2024 và có hiệu lực từ 1.1.2025.

 QUỲNH HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tuyển Việt Nam chốt danh sách 28 cầu thủ thi đấu với Indonesia

Tuyển Việt Nam chốt danh sách 28 cầu thủ thi đấu với Indonesia

VHO - Để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, tối 18.3, HLV trưởng Philippe Troussier đã công bố danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 2 trận đấu này.

Chi tiết
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top