Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

VHO- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ, trú tại Tổ dân phố số 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh 1

Đại tá Trần Văn Rồng - Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ

Mẹ Trần Thị Bệ năm nay 102 tuổi, có hai người con trai là Bùi Thanh Tùng, hy sinh năm 1968 và Bùi Xuân Tĩnh, hy sinh năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2014, Mẹ được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng cũng như thân nhân, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị The, 93 tuổi ở phường Tràng Cát, quận Hải An.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc