Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Giáo dục bảo tồn di sản Huế cho giới trẻ

Thứ Sáu 17/06/2022 | 20:28 GMT+7

VHO- Ngày 17.6, tại Điện Phụng Tiên (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức (GEKE) đã khởi động chương trình giáo dục di sản giành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Bà Andrea Teufel giới thiệu về các kỹ thuật pha chế vữa vôi và nghệ thuật trang trí ở các cổng vào Điện Phụng Tiên

Chương trình đầu tiên với chủ đề Bảo vệ di sản nhằm giới thiệu về bảo tồn, trùng tu các công trình di sản của Điện Phụng Tiên trong thời gian qua. Bà Andrea Teufel, chuyên gia bảo tồn người Đức trực tiếp thuyết trình giới thiệu về công tác bảo tồn, trùng tu các hạng mục công trình tại di tích Điện Phụng Tiên; cũng như hướng dẫn thực hành các công đoạn về cách pha chế các loại vữa vôi, pha màu và các kỹ thuật về trang trí các bề mặt tường công trình di tích… Hơn 15 sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành kiến trúc đã tham gia chương trình khảo sát và tìm hiểu về công tác bảo tồn, trùng tu Điện Phụng Tiên.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa Huế, giúp các bạn trẻ tìm hiểu về các kỹ thuật bảo tồn và trùng tu các công trình lịch sử. Đây là một trong những nội dung của chương trình hợp tác giữa GEKE, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Đại học Huế về giáo dục di sản, và cũng là nội dung quan trọng nằm trong dự án “Bảo tồn, trùng tu và phục chế ảo, tích hợp đào tạo kỹ thuật tại Điện Phụng Tiên”.

Ngoài hoạt động giới thiệu về bảo tồn, trùng tu các công trình tại Điện Phụng Tiên, từ nay đến hết ngày 22.6, GEKE và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động bổ ích khác về giáo dục di sản cho giới trẻ, như: trải nghiệm chương trình Tô màu di sản giành cho học sinh cấp 1 và cấp 2 trên địa bàn; chương trình Trò chơi trí nhớ Nghệ thuật Huế; và hoạt động Sáng tạo 3D giành cho các giảng viên, nhân viên và sinh viên chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ…

Nữ chuyên gia người Đức cũng chia sẻ thông tin về nghệ thuật pha màu, trang trí khi thực hiện trùng tu bình phong phía sau Điện Phụng Tiên

Từ năm 2017, Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nỗ lực phối hợp thực hiện bảo tồn và trùng tu các công trình kiến trúc của Điện Phụng Tiên (Đại Nội Huế). Hiện nay, dự án đã trùng tu các công trình ở lối vào, gồm: cổng chính, bình phong phía trước và bể cạn (được hoàn thành); và đang tiếp tục triển khai trùng tu hệ thống tường bao quanh của khu điện cũng như 5 cổng vào và bình phong phía sau. Đồng thời bảo tồn về mặt khảo cổ các tàn tích và nền móng của các tòa nhà đã bị phá hủy trên cơ sở các mảnh ghép kiến trúc và hồ sơ lưu trữ. Dự án cũng đào tạo về bảo tồn và trùng tu cho các thợ thủ công, thợ kép và nghệ nhân địa phương và tuyên truyền sâu rộng về bảo tồn di sản cho học sinh, sinh viên.

Tin, ảnh: S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top