Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Đừng biến kỳ thi lớp 10 hằng năm thành “cuộc đua” gây sức ép cho học sinh

Thứ Hai 13/06/2022 | 09:10 GMT+7

VHO-  Hơn 93.000 học sinh TP.HCM vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra trong hai ngày 11-12.6. Trong bối cảnh các trường THPT công lập chỉ tuyển chưa đến 73.000 em, cho thấy đã có gần 21.000 học sinh sẽ bị “loại”.

 Học sinh đi lễ chùa trước kỳ thi vào 10

Đó là chưa kể, có hơn 14.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 nhưng không đăng ký dự thi (số liệu Sở GD&ĐT cho biết TP.HCM có trên 108.000 học sinh đã hoàn thành chương trình THCS). Trong “cuộc đua” khá căng thẳng này, chắc gì hàng chục ngàn học sinh và phụ huynh không khỏi thất vọng khi không tranh vé vào được nguyện vọng trường công, và đến khi nào kỳ thi không còn là nỗi ám ảnh của các em học sinh và những người quan tâm đến nó?

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, công tác phân luồng học sinh sau THCS ở TP.HCM những năm gần đây đã có chuyển biến tích cực. Năm nay, số lượng học sinh “heo vàng” khá đông nên lượng thí sinh không đăng ký vào lớp 10 là trên 14.000 em và sau 2 ngày thi, có thêm hơn 700 học sinh “bỏ cuộc”. Thay vào đó, các em đã chọn con đường học tập khác như học nghề, học trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học tiếp THPT ở các trường tư thục, du học ở nước ngoài… Tuy nhiên, dường như điều này vẫn chưa làm giảm áp lực cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Có mặt tại các điểm thi mới thấy sự lo lắng, căng thẳng đến thắt lòng của những người làm cha, làm mẹ đang đứng “ngóng” phía ngoài cổng trường…

Điểm mới của kỳ thi năm nay là về cách tính điểm. Nếu như những năm trước, cách tính điểm thi tuyển sinh lớp 10 là tổng điểm 3 môn Toán - Văn - Ngoại ngữ, trong đó Toán và Văn hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1, thì đây là năm đầu tiên TP thực hiện tính điểm tuyển sinh lớp 10 theo cách mới: Tổng điểm 3 môn thi đều tính hệ số 1. Cách tính điểm như trên nhằm nâng cao vai trò môn Ngoại ngữ trong nhà trường phổ thông. Vì vậy, đề thi môn Ngoại ngữ đã tăng thời gian làm bài là 90 phút thay vì 60 phút như năm 2020 (năm 2021 do dịch Covid-19 nên không tổ chức thi lớp 10 mà thực hiện xét tuyển).

Cùng với đó, việc đăng ký nguyện vọng năm nay cũng có tiến bộ, khi phần mềm đăng ký trực tuyến yêu cầu thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng vào những trường có khoảng cách địa lý gần nhà. Trước đó, học sinh cũng được thầy cô tư vấn những trường phù hợp với khả năng (căn cứ điểm chuẩn hằng năm)… Với những thay đổi từng bước này, cùng với công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của ngành giáo dục về việc phân luồng cho học sinh sau THCS, hy vọng rằng, “cuộc đua” vào 10 sẽ không còn là nỗi lo của phụ huynh và học sinh.

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top