Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Ủng hộ tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024

Thứ Sáu 10/06/2022 | 14:04 GMT+7

VHO- “Mong muốn lớn của du lịch Điện Biên là Tổng cục Du lịch sẽ ủng hộ và tham mưu cho Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây sẽ là vinh dự rất lớn đối với tỉnh Điện Biên”, Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên Nguyễn Minh Phú đề nghị.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Sở VHTTDL Điện Biên về định hướng phát triển du lịch Điện Biên thời gian tới

Tại cuộc họp chiều ngày 9.6, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Sở VHTTDL Điện Biên về định hướng phát triển du lịch Điện Biên thời gian tới. Cùng dự có các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc, Phạm Văn Thủy; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch.

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở nước ta, hoạt động du lịch nói chung dần hồi phục. Ở Điện Biên, lượng du khách đến cũng đang tăng trưởng trở lại. Ước tính 6 tháng đầu năm 2022, lượng du khách đạt 277.600 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 478,7 tỉ đồng.

Để đẩy nhanh phục hồi và phát triển du lịch giai đoạn tới, tỉnh Điện Biên đang thực hiện việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tập trung vào du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái khám phá, du lịch tâm linh… Bên cạnh đó, tỉnh cũng rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng nghề du lịch, kỹ năng phục vụ du khách, tổ chức triển khai các hội thi nghiệp vụ như ẩm thực, pha chế đồ uống, thuyết minh viên du lịch… Công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá cũng được tăng cường, mở rộng cả về quy mô và hình thức, truyền tải thường xuyên hình ảnh du lịch Điện Biên đến du khách trong nước và quốc tế thông qua các kênh quảng bá truyền thống và trên các nền tảng số. Tổ chức các cuộc khảo sát cho các đoàn famtrip, presstrip nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, ngành du lịch Điện Biên vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế về hạ tầng du lịch, dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch, quy hoạch phát triển du lịch, quảng bá, xúc tiến và chất lượng nguồn nhân lực.

Điện Biên có nhiều điều kiện phát triển du lịch tuy nhiên du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

Nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Tây Bắc, Điện Biên có nhiều điều kiện phát triển du lịch tuy nhiên du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên cho biết: Điện Biên xác định du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhưng chúng tôi rất cần sự hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương để phát triển đúng hướng và bền vững trong tương lai.

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy cho rằng Điện Biên cần tập trung quy hoạch theo vùng và thực hiện tốt các quy hoạch. Về việc tổ chức các đoàn famtrip, presstrip, Phó tổng cục trưởng cho biết sẽ có các Vụ chức năng của Tổng cục Du lịch hỗ trợ tổ chức. Điện Biên nên mời các doanh nghiệp, các địa phương lân cận tham gia xúc tiến đầu tư, tận dụng tốt chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc.

Liên quan đến nội dung chuyển đổi số du lịch, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc cho biết, hiện nay trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch. Trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Tổng cục Du lịch được giao thực hiện Dự án chuyển đổi số ngànhDdu lịch, trong đó có nội dung số hóa điểm đến du lịch tại một số địa phương, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường tại các điểm đến. Với đề xuất của Điện Biên, Tổng cục Du lịch sẽ cân nhắc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế của tỉnh.

Khách tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao nỗ lực phục hồi và phát triển du lịch Điện Biên. Tổng cục trưởng cho rằng, Điện Biên có nhiều tài nguyên, lịch sử văn hóa, văn hóa tâm linh, cuộc sống văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số. Đây là những lợi thế để Điện Biên đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo ra những điểm khác biệt so với các địa phương khác.

Với những kiến nghị, đề xuất của du lịch Điện Biên, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết: Tổng cục Du lịch sẵn sàng đồng hành, ủng hộ tỉnh về cơ chế chính sách, hỗ trợ kỹ thuật. Tổng cục Du lịch ủng hộ tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024. Đây là sự kiện du lịch lớn nhất của cả nước nên cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tổng cục trưởng đề nghị Điện Biên sớm hoàn thiện văn bản đề xuất để Tổng cục Du lịch báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Về Đề án liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan và Đề án thành lập Văn phòng đại diện du lịch tại các tỉnh Bắc Thái Lan, Tổng cục trưởng cho rằng đây là hướng đi chính xác, thuận tiện kết nối và mở rộng thị trường. Việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại Hà Nội, sẽ góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, đồng thời đề nghị Điện Biên sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện này tại các địa phương khác như TP.HCM, Đà Nẵng, các địa phương có biển…

Tổng cục trưởng giao các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch tiếp tục kết nối, hỗ trợ du lịch Điện Biên trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các đoàn khảo sát, quy hoạch du lịch, xây dựng các Đề án phát triển du lịch…

Thời gian qua, ngành Du lịch của tỉnh cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh với việc ban hành Nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhân dịp kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.

Nghị quyết xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, bao gồm: Nâng tỉ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh; số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch tại Điện Biên từ 3 ngày trở lên; tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 15%/năm. Đến năm 2030: Nâng tỉ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh; tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15%/năm và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 14%/năm.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng các quy hoạch, đề án; phát triển kết cấu hạ tầng du lịch (giao thông, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm, tôn tạo các di tích lịch sử); phát triển sản phẩm du lịch (du lịch lịch sử, tâm linh; du lịch văn hóa, sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe).

THUỶ TRÚC; ảnh: THU THUỶ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top