Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022

VHO - Ngày 16.4, ông Huỳnh Đức Hòa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 cho biết: Diễn viên Lý Nhã Kỳ là thành thành viên Ban giám khảo và là Đại sứ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022.

Theo kế hoạch, diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ sẽ có mặt tại Khu du lịch Champa Island TP Nha Trang vào ngày 6.5  cuộc họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022. Ngoài diễn viên Lý Nhã Kỳ, trong cuộc họp báo sẽ có sự hiện diên của các Đại sứ Phan Thị Mơ - Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới 2018;  Đào Thị Hà -Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019.

Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 - ảnh 1

Diễn viên Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022

Ban giám khảo còn có NSND Trần Mạnh Cường, nhà sử học Dương Trung Quốc, TS Thẩm Hoàng Điệp, PGS.TS Nguyễn Đình Thi, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường...

 Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 là sự kiện được Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chọn làm chương trình điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2022, từ đók ích cầu, quảng bá và thu hút du khách trong nước, quốc tế, góp phần phục hồi các hoạt động của ngành Du lịch Khánh Hòa sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vòng sơ tuyển Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức tại 3 khu vực: miền Bắc bắt đầu từ ngày 10.5 và tại TP.HCM bắt đầu từ 20.5 và ở miền Trung từ ngày 10.6.2022. Vòng bán kết cuộc thi được tổ chức tại Khu du lịch Champa Island Nha Trang từ ngày 9.7 đến 10.7. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 11.7 đến 28.7 tại Khánh Hòa. Đêm chung kết được tổ chức tại VinWonders Nha Trang (Đảo Hòn Tre) vào ngày 30.7.

Thời gian qua, nhiều hoạt động kích cầu du lịch từ các chương trình cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 đã tạo dấu ấn, và thu hút một lượng khách không nhỏ đến với Nha Trang- Khánh Hòa xinh đẹp.

Theo kế hoạch năm 2022, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế. Toàn ngành phấn đấu doanh thu du lịch đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2021. 

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc