Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đắm say những cung điệu đờn ca trên đất Tây Đô

Thứ Hai 11/04/2022 | 17:14 GMT+7

VHO- Tối 11.4, tại Quang Trường Quần Bình Thủy TP. Cần Thơ sẽ diễn ra lễ bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ III năm 2022. Trong những ngày diễn ra Hội thi Nghệ thuật ĐCTT và Không gian ĐCTT đã làm say đắm người mộ điệu và khán giả khi được hòa mình những cung điệu ĐCTT của các đoàn mang về Liên hoan. 

Rất đông khán giả đến với Không gian ĐCTT của các tỉnh, thành

21 gian hàng không gian ĐCTT, được các tỉnh, thành trang trí rất đẹp mắt mang đặc trưng của địa phương với những hình ảnh minh họa những hoạt động tiêu biểu của địa phương như: Cần Thơ tái dựng Nhà cổ Bình Thủy độc đáo, Ninh Thuận với vườn nho đẹp mắt, Vĩnh Long với nhà tranh mái lá và cây bưởi da xanh tiêu biểu; Bến Tre với những nhạc cụ truyền thống được trưng bày kèm theo sách… Một số đơn vị còn dành một góc của không gian để trưng bày, giới thiệu những đặc sản của địa phương.

Tiếng đờn, lời ca luôn được vang lên phục vụ người dân đến với Không gian. Ai mộ điệu ĐCTT đều được tham gia ca, đờn và yêu cầu các bài ca mình yêu thích sẽ được gian hàng phục vụ cho khách tham quan khi có yêu cầu. Mỗi gian hàng có những chương trình riêng, giao lưu với khán giả, để tạo ra sự thân thiện gần gũi gữa người ca với người đờn. 

Chị Nguyễn Thuỳ Duyên, đến từ tỉnh Tiền Giang cho biết: Liên hoan thật sự là những ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là dịp để các tỉnh, thành bạn hiểu thêm về đất và người Cần Thơ hiền hòa, nghĩa tình và thân thiện; đồng thời qua Liên hoan này cũng nhắc nhở chúng ta cần phải gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng và trường tồn cùng dân tộc.

 Hội thi ĐCTT đã xuất hiện nhiều giọng ca nhí đam mê ĐCTT

Liên hoan ĐCTT quốc gia 3 năm tổ chức một lần. Liên hoan là ngày hội để những người yêu mến nghệ thuật ĐCTT, gặp gỡ, giao lưu và học hỏi sau nhiều năm gián đoạn. Trong đó, Hội thi Nghệ thuật ĐCTT là sân chơi chuyên nghiệp được mong chờ tại Liên hoan. Hội thi ĐCTT có gần 500 tài tử đờn, tài tử ca đến từ 21 tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ. Chương trình của đoàn mang về hội thi với các chủ đề như: “Bà Rịa-Vũng Tàu ngày mới đẹp sao”; “Kiên Giang hòa điệu đất Phương Nam”, Cà Mau “Tiếng vọng tình quê”… 

Đến với Liên hoan năm nay, nhiều đoàn đã gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đạo diễn Vưu Long Vĩ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu cho biết: Để chuẩn bị cho Liên hoan, Trung tâm đã tiến hành tuyển chọn nhân sự từ rất sớm, khi bắt tay vào tập luyện thì có diễn viên nhiễm Covid-19 phải thay người khác, trước khi lên đường đi thi, toàn đội test không có diễn viên bị mới an tâm. Đạo diễn Nguyễn Đình Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang thì chia sẻ: Có những tiết mục phải đổi đến lần thứ 3 mới chốt được danh sách nhân sự cho tiết mục, do diễn viên bận và nhiễm Covid-19. Đoàn Kiên Giang có 2 gia đình 3 cha con cùng tham gia ở hội thi này.

 Không gian ĐCTT thành phố Hồ Chí Minh trình diễn phần hòa tấu nhạc cụ của các bạn trẻ

Ở Hội thi lần này bên cạnh những mái đầu đã bạc thì đã xuất hiện những giọng ca nhí rất đam mê với nghệ thuật ĐCTT, điển hình như: đoàn Kiên Giang có 3 bé Tấn Khiêm, Thiện Ngân, Huỳnh Lê, 12 tuổi, đoàn Bạc Liêu có bé Gia Bảo, đoàn Cần Thơ có bé Như Ý 9 tuổi, đoàn Tây Ninh có bé Diễm My 13 tuổi, đoàn Đồng Tháp có bé Lâm Gia Hưng 14 tuổi, đoàn TP. Hồ Chí Minh có bé Nguyễn Ngọc Thúy Nga 15 tuổi…

Liên hoan ĐCTT quốc gia lần thứ III sẽ khép lại vào tối ngày 11.4, Liên hoan đã cho thấy nghệ thuật ĐCTT, loại hình âm nhạc dân gian truyền thống của dân tộc gắn liền với bản sắc văn hóa Nam Bộ sẽ tiếp tục được phát triển, vang vọng theo dòng chảy của thời gian, lưu truyền cho các thế hệ mai sau và song hành cùng cuộc sống của người dân Nam Bộ.

THẾ HẠNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top