Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Linh thiêng nguồn cội nơi xứ hoa

Thứ Hai 11/04/2022 | 09:44 GMT+7

VHO-  Một cụm quần thể đền thờ được xây dựng trên núi Phụng Hoàng nằm trong danh thắng quốc gia thuộc Khu du lịch thác Prenn (Lâm Đồng), từ lâu đã là một điểm đến tâm linh đối với người dân và du khách vào mỗi dịp giỗ Quốc tổ 10.3 hằng năm.

 Đoàn lễ rước kiệu qua các đền trong dịp Giỗ Tổ

Xây dựng từ năm 2002 với kiến trúc mô phỏng theo di tích đền thờ các Vua Hùng ở Phú Thọ, đền thờ Âu Lạc được biết đến là công trình xây dựng để thờ cúng các Vua Hùng có quy mô lớn nhất Tây Nguyên. Tổng thể khu đền gồm có 3 hạng mục công trình chính là các đền Hạ, Trung và Thượng. Trên đỉnh của ngọn núi Phượng Hoàng chính là nơi tọa lạc của đền Thượng, ngôi đền thờ đức Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Đền rộng 70m2, sân rộng 150m2. Bên trong đền được bài trí rất công phu. Tại gian tế có ba bệ thờ đều có cửa vọng mô tả cảnh rồng tiên hội tụ với trang trí tinh xảo, sơn son thếp vàng. Phía hậu nội điện là chốn nghiêm cung linh thiêng, treo trên bức hoành phi tạc ba chữ vàng “Thạch Việt Tổ”, ý để nhắc nhở về cội nguồn xa xưa.

Chếch về bên trái của đền, có một giếng nước tên là Sữa Mẹ Âu Cơ (hay cái tên khác là giếng Long Mạch). Mặc dù nằm ở độ cao 1.250m so với mực nước biển, tuy nhiên kỳ lạ là chưa bao giờ giếng này cạn nước, kể cả vào những năm khu vực xung quanh khô hạn nhất. Phía trước đền dọc theo hai bên lối đi lên xuống là tượng Lạc Long Quân - Âu Cơ cùng 100 viên đá tượng trưng cho 100 trứng trong truyền thuyết con Rồng cháu Tiên. Được biết, những viên đá này được vận chuyển từ tỉnh Ninh Thuận về sắp sếp tại công viên.

Hằng năm cứ vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, nhân dân Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng cũng như du khách đã cùng về tề tựu nơi đây để thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia lễ hội. Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương hằng năm ở đền Âu Lạc được tổ chức long trọng và công phu. Ngoài việc tổ chức lễ tế, rước kiệu, dâng hương, bánh chưng, bánh giầy thì các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian cũng diễn ra khá sôi nổi, náo nhiệt như thi: kiệu rước đẹp, trang trí mâm trầu cau, mâm ngũ quả, thi gói bánh chưng, làm bánh giầy, giao lưu biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian, thi hát dân ca ba miền cùng với các trò chơi dân gian như: đu tiên, cờ người, đẩy gậy…

Theo bà Đoàn Bích Ngọ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, “hiện nay cả nước có khoảng 1.400 di tích thờ cúng Hùng Vương và các nhân vật lịch sử gắn với thời đại Hùng Vương. Tuy nhiên, hiện chỉ có 5 đền thờ Vua Hùng có tổ chức lễ hội với quy mô lớn thuộc các tỉnh, thành trong đó có Lâm Đồng”. Năm nay, với chủ đề “Linh thiêng cội nguồn”, Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương được chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức long trọng với quy mô cấp tỉnh nhằm kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng cho biết, đây là dịp để giới thiệu đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh những tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua Lễ hội Giỗ tổ như: Nghi thức cúng tế, đám rước, văn nghệ dân gian, trò chơi dân gian, ẩm thực dân gian… nhằm góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 THÀNH KHIÊM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top