Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Taekwondo nỗ lực cho mục tiêu

Thứ Sáu 08/04/2022 | 09:16 GMT+7

VHO-  Giải Taekwondo vô địch Đông Nam Á 2022 vừa được tổ chức tại TP.HCM được xem là cữ dượt quan trọng của nước chủ nhà lẫn các đội tuyển của khu vực để chuẩn bị cho SEA Games 31.

 Kim Tuyền (phải) và các võ sĩ khác phải nỗ lực thật nhiều nếu muốn mang lại thành tích cao cho Taekwondo Việt Nam

Trong lần thứ 15 được tổ chức, giải quy tụ hơn 500 võ sĩ đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Tại giải, các VĐV tranh tài ở 3 lứa tuổi trẻ, thanh thiếu niên và lứa tuổi vô địch. Với ưu thế chủ nhà cùng lực lượng đông và đồng đều, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với thành tích 67 HCV, 62 HCB và 17 HCĐ ở lứa tuổi trẻ, thanh thiếu niên và lứa tuổi vô địch. Đương nhiên, các nội dung lứa tuổi vô địch vẫn là quan trọng nhất và cũng được chú ý nhiều nhất vì có sự góp mặt của nhiều võ sĩ nằm trong thành phần đội tuyển. Trong số 16 nội dung đối kháng lứa tuổi vô địch tại giải, các võ sĩ chủ nhà đã giành tới 10 HCV, trong đó có những cái tên nổi bật như Trương Thị Kim Tuyền (49 kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (57 kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (62 kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67 kg nữ) hay Lý Hồng Phúc (68 kg nam). Đây đều là những niềm hy vọng của Taekwondo Việt Nam ở kỳ đại hội vào tháng 5 tới. Chắc chắn cái tên được chú ý nhiều nhất vẫn là nhà vô địch châu Á Trương Thị Kim Tuyền, người từng giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Cô gái quê Vĩnh Long đã không có đối thủ tại giải và dễ dàng giành được HCV ở hạng cân 49 kg nữ. Có thể nói, phong độ ấn tượng của các tuyển thủ quốc gia cũng như thành tích chung của các VĐV tại giải Đông Nam Á này sẽ là tiền đề để đội tuyển Taekwondo Việt Nam hướng đến SEA Games 31, nơi Việt Nam thi đấu với tư cách là nước chủ nhà.

Ở SEA Games 2019, đội tuyển Taekwondo Việt Nam từng giành được 5 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ, đứng thứ 3 toàn đoàn sau chủ nhà Philippines và Thái Lan. Tại kỳ đại hội trên sân nhà tới đây, bộ môn Taekwondo có tổng cộng 19 nội dung (5 quyền biểu diễn và 14 thi đấu đối kháng), tương đương với 19 bộ huy chương, Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu giành 5 HCV. Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để cho biết: “Giải Đông Nam Á vừa qua là dịp để đội tuyển Taekwondo Việt Nam cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan hay Philippines. Đây cũng là dịp để các HLV đánh giá và chọn ra những VĐV xứng đáng nhất để hướng tới SEA Games 31. Để giành thành tích cao ở kỳ đại hội này, đội sẽ phải rất nỗ lực trong tập luyện, chuẩn bị từ đây đến khi SEA Games 31 diễn ra”.

SEA Games 31 sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác so với giải Đông Nam Á vừa diễn ra, bởi kỳ đại hội này sẽ quy tụ hầu hết các võ sĩ mạnh đến từ các nước trong khu vực. Tại giải Đông Nam Á mới đây, các võ sĩ Việt Nam đã chiến thắng nhiều hạng cân, nhưng thực chất ở những hạng cân đó không có nhiều các võ sĩ mạnh của Thái Lan hay Philippines góp mặt. Điển hình ở hạng cân 49 kg nữ, dù Kim Tuyền không gặp nhiều khó khăn giành HCV nhưng tại SEA Games 31, cô nhiều khả năng sẽ đối mặt với nhà đương kim vô địch thế giới và Olympic, Panipak Wongpattanakit (Thái Lan), người đã đánh bại chính Kim Tuyền tại tứ kết Olympic Tokyo 2020. Do vậy, không phải riêng mình Kim Tuyền mà các võ sĩ khác cũng vậy, sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều trong tập luyện để tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội vào tháng 5.

THÁI AN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top