Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên

VHO- Âm vang từ không gian văn hóa cồng chiêng và âm vang cả từ những những sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc CơHo, Churu và Mạ vừa diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 1

 Đám rước vật thiêng

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 2

 Nhịp cồng chiêng rộn ràng cùng điệu xoang

Ngày hội được tổ chức tại hai địa điểm của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: đêm khai hội với chủ đề “Âm vang cao nguyên” ở xã Ka Đơn; hội thi những bài tấu chiêng và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, văn hóa-thể thao ở thị trấn Thạnh Mỹ. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND huyện Đơn Dương tổ chức. Tham gia có lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh và 12 huyện, thành phố; hơn 300 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên ba dân tộc bản địa vùng Nam Tây Nguyên (CơHo, Churu, Mạ) đến từ 12 huyện, thành phố của Lâm Đồng và hàng ngàn lượt khán giả, du khách tham dự.

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 3

Lễ cúng Thần đập nước (Bơmung)

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 4

 Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể và già làng khai chóe rượu cần

Đêm khai mạc được mở đầu bằng nghi thức rước thần Lửa, thần Chiêng và điệu Arya đón khách của đồng bào dân tộc Chu Ru ở huyện Đơn Dương. Không gian văn hóa được biểu cảm và thể hiện thông qua những vật thiêng như cây nêu, mô hình nhà sàn, chóe rượu, đồ trang sức…; những giai âm đầy quyến rũ của cồng chiêng và các nhạc cụ truyền thống như trống, khèn, tù và…; những vũ điệu xoang mô phỏng cách sinh hoạt trong đời sống uyển chuyển; các trang phục thổ cẩm đặc sắc, và không thể thiếu ánh lửa, chóe rượu cần...Đây được xem là màn đại hòa tấu văn hóa vật thể và phi vật thể rất cuốn hút người nghe, người xem.

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 5

 Đại cảnh chung vòng xoang các dân tộc quanh lửa

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 6

Giả và sàng gạo

Kết thúc là Lễ Bơmung (cúng Thần đập nước của đồng bào Churu) được mô phỏng từ tín ngưỡng dân gian và văn hóa lúa nước của tộc người sinh sống ở vùng cao. Ngày hội thực sự sinh động, đồng bào các dân tộc thiểu số có dịp thể hiện, phô diễn  những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, và cũng là một giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống như lời ông Hoàng Mạnh Tiến-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, đơn vị trực tiếp tổ chức. “Từ Ngày hội tổ chức 02 năm một lần, chúng tôi sẽ đúc kết những kinh nghiệm để tiếp tục tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn nữa trong nhiệm vụ cùng các dân tộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa bản địa trên tỉnh Lâm Đồng”, ông Tiến nói.

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 7

 Kéo co

Phát biểu tại lễ khai hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Đặng Trí Dũng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và tình yêu lớn đối với tinh hoa di sản văn hóa cồng chiêng, văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào, các nghệ nhân, những người đang đóng góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống Lâm Đồng. Ông Dũng nhấn mạnh: “Thời gian qua, các nhà nghiên cứu đã tốn khá nhiều thời gian, công sức và giấy mực để nói về cái hay, cái đẹp, cái đặc sắc của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói chung, cồng chiêng Nam Tây Nguyên nói riêng; với chúng ta, Ngày hội năm 2022 là một dịp minh chứng sống động nhất cho những giá trị văn hóa đó”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng băn khoăn: “trong những buôn làng hiện nay, số lượng người biết đánh cồng chiêng không nhiều như trước, tuổi tác phần lớn đã cao và quan trọng hơn cả là những dịp để diễn tấu cồng chiêng ngày càng ít đi…”.

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 8

 Đẩy gậy

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 9

 Hội thi hát dân ca

Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 năm 2022: Âm vang Nam Tây Nguyên - Anh 10

 Hội thi diễn tấu cồng chiêng

Chương trình Ngày hội còn diễn ra các hoạt động như: diễu hành xe tuyên truyền; hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống; thể thao và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố; giả gạo và sàng gạo bằng tay của tập thể nữ. Đặc biệt là chương trình diễn tấu cồng chiêng kết hợp những lễ nghi tín ngưỡng và hát dân ca…Mỗi dân tộc mỗi vùng công phu những tiết mục để trở thành bữa tiệc văn hóa tinh thần đặc sắc. Ngày hội khép lại thực sự âm vang những giá trị văn hóa, sự giao lưu giữa văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên vùng đất Nam Tây Nguyên…

                                                                   MINH ĐẠO

Ý kiến bạn đọc