Phát động cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022: Sách và Khát vọng cống hiến”

VHO- Chiều 17.3 tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã tổ chức buổi họp BTC cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022. Lấy chủ đề Sách và Khát vọng cống hiến, cuộc thi mong muốn thúc đẩy khát vọng tham gia cống hiến cho đất nước của người dân thông qua hoạt động phát triển văn hóa đọc.

Phát động cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022: Sách và Khát vọng cống hiến” - Anh 1

Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 được tổ chức với mục tiêu kết nối và truyền cảm hứng đam mê đọc sách cho người dân Việt Nam. Từ đó, phát triển văn hóa đọc và lan tỏa tri thức trong cộng đồng; góp phần chấn hưng văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc.

Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm phát huy tính sáng tạo, đa dạng các hình thức đọc sách, đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về văn hóa đọc; vừa đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân trong tình hình mới, vừa mới đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thông tin được đưa ra, các thí sinh gửi bài dự thi dưới dạng video giới thiệu sách về cho BTC. Đối tượng dự thi là người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam và người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài (từ 6 tuổi trở lên). Đối tượng dự thi được chia làm 3 nhóm gồm nhóm dành cho học sinh tiểu học, THCS; nhóm học sinh THPT, sinh viên và nhóm người trưởng thành gồm các thí sinh từ 18 tuổi trở lên (trừ nhóm đối tượng sinh viên).

Về cơ cấu giải thưởng, BTC sẽ trao 3 giải Đặc biệt cho các bài dự thi xuất sắc nhất. Ngoài ra còn có 9 giải Nhất, 18 giải Nhì, 30 giải Ba, 90 giải Khuyến khích. Các giải chuyên đề khác cũng được trao gồm bài dự thi có nội dung giới thiệu sách hay nhất, bài dự thi có phần trình bày hay nhất, bài dự thi được dàn dựng hay nhất…

Phát động cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022: Sách và Khát vọng cống hiến” - Anh 2

Cuộc thi góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc cho người dân Việt Nam. Ảnh: T.L

Lễ phát động cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 4 tại Hà Nội. Vòng sơ loại gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 với thời gian nhận bài từ ngày 1.4 – 15.5. Giai đoạn 2 nhận bài từ ngày 15.5 - 31.7 Sau thời gian xét duyệt, bình chọn công khai, các bài thi có điểm cao nhất của vòng sơ loại sẽ được tổng hợp, lựa chọn tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết được tổ chức bình chọn công khai từ ngày 30.9 đến ngày 10.10.2022. Tổng điểm bài dự thi được tính trên điểm bình chọn của cộng đồng và điểm chấm của Ban giám khảo. Dự kiến, lể tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội.

Thông tin thêm về cuộc thi, ông Phạm Quốc Hùng (Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng BTC cuộc thi) cho biết: “Năm nay, cuộc thi có điểm khác biệt là sẽ nhận bài dự thi của đối tượng là cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Việc cho phép cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài tham gia dự thi sẽ giúp nuôi dưỡng, lan toả khát vọng cống hiến cho quê hương, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của bà kiều bào ta. Vì vậy, tôi rất mong cuộc thi sẽ được truyền thông mạnh mẽ để đông đảo kiều bào được biết, tham dự”.

Cũng theo ông Phạm Quốc Hùng, điểm mới khác của cuộc thi năm nay là việc chia làm 2 giai đoạn tổ chức. Vụ trưởng Vụ Thư viện chia sẻ, việc chia giai đoạn sẽ giúp cuộc thi được diễn ra xuyên suốt nhiều tháng trong năm. Các thí sinh vì thế có thêm thời gian chuẩn bị, nâng cao chất lượng bài thi. Bên cạnh đó, việc kéo dài thời gian tổ chức sẽ giúp cuộc thi nhận được nhiều bài dự thi hơn, tạo hiệu ứng lan toả.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc