Hà Nội có hơn 2.500 ca mắc Covid-19 mới

VHO - Số ca mắc mới trong ngày 5.1 tại TP Hà Nội là 2.506 ca, giảm 72 ca so với ngày 4.1 (2.578 ca). Đây cũng là 2 ngày liên tiếp có số ca mắc tăng vọt tại Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, các ca mắc mới ghi nhận tại cộng đồng (594); tại khu cách ly (1.878); tại khu phong tỏa (34).

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh (131); Thanh Trì (127); Thanh Xuân (123); Nam Từ Liêm (115); Hoàn Kiếm (112); Đống Đa (110); Hai Bà Trưng (108); Gia Lâm (105).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29.4.2021): 59.915 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 19.261 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 40.654 ca.

Ngày 5.1, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức khởi động “Trạm ATM Oxy” và các hoạt động chống dịch của Đoàn Thanh niên. Hiện trạm ATM Oxy cấp trên địa bàn Thành phố có 1.000 bình oxy loại 8 lít, 200 bình oxy loại 40 lít, hàng trăm đồng hồ đo, máy oxy và bộ chia oxy. Các bình Oxy và thiết bị y tế sẽ được cung cấp cho các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai và các huyện Gia Lâm, Đông Anh hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

Theo số liệu của Bộ Y tế, trong ngày cả nước ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.168 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 12.299 ca trong cộng đồng). Sau Hà Nội, địa phương có số ca mắc cao là Tây Ninh (862), Hải Phòng (792), Khánh Hòa (782), Bình Định (735); TP.HCM có 448 ca.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 25 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. HCM (6), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Trong ngày 5.1 cả nước ghi nhận 230 ca tử vong, cao nhất tại Đồng Nai (30), TP.HCM (25); Hà Nội ghi nhận 12 ca.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc