Các nước Đông Nam Á nỗ lực sống chung và vượt qua đại dịch

VHO- Khu vực Đông Nam Á đã trải qua những đợt bùng phát dữ dội của đại dịch Covid-19 trong năm nay và chứng kiến nhiều mất mát cả về người và của.

Các nước Đông Nam Á nỗ lực sống chung và vượt qua đại dịch - Ảnh 1.

Người dân Đông Nam Á đang tìm cách sống chung và vượt qua đại dịch Covid-19 với nhiều nỗ lực. (Ảnh: Reuters)

Mỗi sáng, anh Adelwitch Tangsupmanee kéo xe hàng của mình tới trước cổng một rạp chiếu phim cũ ở khu phố người Hoa tại Bangkok (Thái Lan) và tiếp tục hành trình gần 50 năm bán món mì cuộn Guay jab của người cha quá cố.

Trong làn khói nước bay lên nghi ngút, anh Adulwitch cẩn thận đặt di ảnh của cha lên góc tủ kính của xe hàng. Cha anh là Chanchai, một trong số rất nhiều người qua đời vì đại dịch Covid-19, đồng thời cũng là đầu bếp hiếm hoi của một quán ăn đường phố ở Thái Lan được gắn sao Michelin trong suốt 3 năm liền.

Cuộc chiến chống Covid đã để lại quá nhiều đau thương, hơn 270.000 người tại các nước Đông Nam Á đã tử vong vì dịch bệnh trong năm nay. Ở Việt Nam, con số này là khoảng 30.000 người. Dẫu có mất mát nhưng những người ở lại vẫn phải tiếp tục cuộc sống.

Sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch, các nước Đông Nam Á dần mở cửa trở lại từ quý III năm nay. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, sự phục hồi mong manh sớm bị đe dọa do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Tới nay, biến thể này đã xuất hiện ở 6 nước ASEAN. Tỷ lệ tiêm vaccine cao hiện nay cùng với những kinh nghiệm đã có từ đợt dịch trước đã giúp Chính phủ các nước nhanh chóng có những biện pháp chống dịch phù hợp.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc