Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thắng Singapore, Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020

Thứ Bảy 25/12/2021 | 22:30 GMT+7

VHO- Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 diễn ra vào tối nay (25.12) trên SVĐ Quốc gia Singapore, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng kịch tính 4-2 trước đội tuyển Singapore, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở chung kết.

Trận lượt về giữa tuyển Singapore và Indonesia đã diễn ra theo kịch bản khó tin nhất. Cả hai đội đã tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn và trận đấu chỉ có thể giải quyết ở 30 phút của hai hiệp phụ.

Singapore (áo xanh) và Indonesia đã tạo nên một trận đấu kịch tính. Ảnh: AFF

Có lẽ ít ai dám tưởng tượng tới một kịch bản điên rồ trong trận đấu trên SVĐ Quốc gia Singapore. Ngay phút 11, từ một đường phản công nhanh, Witan chuyền ngang thuận lợi cho Walian ập vào đệm bóng tung lưới Singapore, mở tỷ số 1-0 cho Indonesia. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Singapore chỉ còn chơi với 10 người sau khi Baharudin nhận 2 thẻ vàng liên tiếp phải rời sân. Nhưng ngay sau đó, đội chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Song Ui-Young sau khi anh này tận dụng cơ hội rất tốt trong vòng cấm của Indonesia.

Phút 67, chủ nhà Singapiore tiếp tục mất người khi hậu vệ Irfan Fandi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi truy cản trái phép một cơ hội có khả năng dẫn đến bàn thắng của cầu thủ Indonesia ngay trước vòng cấm đội nhà. Cũng giống như tấm thẻ đỏ trước đó, lần này chủ nhà tiếp tục có bàn thắng sau khi bị mất người. Phút 74, Shahdan Sulaiman đá phạt đánh bại thủ môn Nadeo, đưa Singapore vươn lên dẫn ngược 2-1. Đến phút 87, Arhan giúp tuyển Indonesia có bàn gỡ hoà 2-2 sau khi tận dụng chớp nhoáng cơ hội sút bồi trong vòng cấm chủ nhà.

Indonesia thắng vất vả dù chơi hơn 2 người từ giữa hiệp 2. Ảnh: AFF

Nhưng sự kịch tính chưa dừng lại, phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, Singapore được hưởng 11m, nhưng Ramli đã không thể vượt qua được sức ép tâm lý khi để thủ môn Nadeo dễ dàng bay người cản phá. Có lẽ Ramli sẽ rất tiếc cho quả đá phạt 11m vì trong thế 9 đấu 11 ở hai hiệp phụ, chủ nhà Singapore dù thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn không thể tránh khỏi những bàn thua. Tuyển Indonesia đã ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp phụ thứ nhất nhờ công của Egy Maulana và 1 bàn phản lưới nhà của hậu vệ Shawal Anuar bên phía Singapore. Thậm chí ở những phút cuối, Singapore còn mất thêm một người sau khi thủ môn của họ nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Vượt qua Singapore 4-2 ở lượt về và 5-3 sau 2 lượt trận, tuyển Indonesia vào chơi trận chung kết thứ 6 trong lịch sử. Đối thủ của thầy trò Shin Tae-Yong sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày mai 26.12.

HOÀNG LÊ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top