Gút danh sách đội tuyển bóng đá nữ dự VCK Giải nữ Cúp châu Á 2022

VHO-Chiều 25.12, sau trận đấu giao hữu với đội bóng đại sứ quán Mỹ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia Mai Đức Chung đã công bố danh sách 23 cầu thủ đi tập huấn Tây Ban Nha và tham dự VCK Giải bóng đá nữ Cúp châu Á 2022, sẽ diễn ra tại Ấn Độ vào trung tuần tháng 1.2022.

Theo đó, năm cầu thủ không nằm trong danh sách gồm: Hoàng Thị Loan, Đào Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Liễu, Trần Thị Hải Linh và Nguyễn Thị Trúc Hương; trong đó Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Liễu là hai cầu thủ không kịp hồi phục chấn thương để đi thi đấu cùng toàn đội. Trước đó, HLV trưởng Mai Đức Chung cũng cho biết, những cầu thủ trẻ không tham dự VCK lần này, sẽ vẫn tiếp tục được ban huấn luyện gọi để đào tạo cho kế hoạch dài hơi, trong đó có SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.

Gút danh sách đội tuyển bóng đá nữ dự VCK Giải nữ Cúp châu Á 2022 - Anh 1

Đội  tuyển  nữ  Việt  Nam  tập  luyện  tích  cực  trước  khi  lên  đường

Trong trận giao hữu thắng 3-0 trước đội bóng Đại sứ quán Mỹ vào chiều nay, đội tuyển nữ quốc gia đã giành chiến thắng tuyệt đối 3-0. Trước đó, đội tuyển nữ quốc gia đã thi đấu hai trận với U15 nam Hà Nội và U15 nam PVF, kết quả lần lượt thắng 2-1 và thua 0-5. Đây là ba trận giao hữu  nhằm đánh giá năng lực của từng cầu thủ sau giai đoạn rèn thể lực và chuyên môn.

Theo HLV Mai Đức Chung, đội vẫn còn những vấn đề cần rút kinh nghiệm. “Ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ tập thêm khi sang Tây Ban Nha để hoàn thiện. Nhìn chung, công tác chuẩn bị của đội tuyển nữ đã được 90%. Phần còn lại, ban huấn luyện sẽ tiếp tục điều chỉnh về cường độ tập luyện và phối hợp chiến thuật sao cho phù hợp nhất”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Theo kế hoạch, sáng mai 26.12 các cầu thủ sẽ tập buổi cuối trước khi  lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn vào đêm mai. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển bắt đầu từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào rạng sáng 27.12, quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi có mặt tại điểm cuối là thành phố Malaga (Tây Ban Nha) lúc 10h35 (giờ địa phương).

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đánh giá, VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển nữ quốc gia mở đầu năm 2022, trước khi tham dự SEA Games 31. Mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng bằng sự cố gắng của mình, VFF luôn muốn tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển nữ trong các đợt tập trung.

Gút danh sách đội tuyển bóng đá nữ dự VCK Giải nữ Cúp châu Á 2022 - Anh 2

Đây  là giải đấu mở màn của đội tuyển nữ trong năm 2022 trước  khi  tham  dự  SEA  Games  31 vào  tháng  5 tới

“Chuyến tập huấn sắp tới tại Tây Ban Nha cũng là một trong những nỗ lực của VFF, hi vọng rằng tất cả các thành viên đội tuyển nữ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, tận dụng tốt cơ hội tập luyện và thi đấu giao hữu để hoàn thiện công tác chuẩn bị, qua đó bước vào tham dự giải đấu chính thức với phong độ tốt nhất”, ông Lê Hoài Anh nói.

Trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam, ông Trương Hải Tùng cũng cho biết, toàn đội sẽ tận dụng chuyến tập huấn và các trận giao hữu tại Tây Ban Nha để có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng bước vào tham dự giải với tinh thần quyết tâm cao nhất, không phụ sự mong mỏi của người hâm mộ Việt Nam.

Việc đội tuyển nữ quốc gia lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn và dự VCK giải bóng đá nữ Cúp châu Á 2022 cho thấy bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung đang thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trước đại dịch. Trong thời gian qua, dù đại dịch diễn biến phức tạp nhưng VFF đã đảo bảm cho các đội tuyển tập huấn và thi đấu quốc tế an toàn. Hiện đội tuyển quốc gia nam sắp bước vào trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2020, tổ chức tại Singapore vào 19h30 ngày mai 26.12.

VÂN GIANG; ảnh: VFF

 

 

Ý kiến bạn đọc