Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lên đường sang Tây Ban Nha phá kỷ lục của chính mình

VHO-Hai anh em nghệ sĩ Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp đã lên đường sang Tây Ban Nha, chuẩn bị cho sự kiện phá kỷ lục thế giới của chính mình với tiết mục giữ thăng bằng một người trên đầu và leo liên tục trên những bậc thang.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lên đường sang Tây Ban Nha phá kỷ lục của chính mình - Anh 1

 

Trước đó, trong thư mời gửi từ Tây Ban Nha đến Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam mời đích danh anh em nhà Giang (NSƯT Giang Quốc Cơ – NSƯT Giang Quốc Nghiệp) phá kỷ lục thế giới với tiết mục giữ thăng bằng một người trên đầu và leo liên tục trên những bậc thang. Việc xác lập kỷ lục mới này sẽ được tổ chức tại cầu thang nhà thờ Girona ở Tây Ban Nha vào ngày 23.12.

 

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lên đường sang Tây Ban Nha phá kỷ lục của chính mình - Anh 2

Màn trình diễn tuyệt vời của  Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tại chung kết Britain's Got Talent 2018

 

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lên đường sang Tây Ban Nha phá kỷ lục của chính mình - Anh 3

Hẹn ngày trở về với niềm vui chiến thắng

 

Tháng 12.2016, hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã làm nức lòng người hâm mộ khi phá kỷ lục thế giới, vừa giữ thăng bằng trên đầu vừa leo lên 90 bậc thang nhà thờ Girona chỉ trong 52 giây.  Với sự kiện phá kỷ lục thế giới của chính mình, chia sẻ với Văn Hoá điện tử, NSƯT Quốc Cơ cho biết hai anh em anh đã nỗ lực tập luyện để có thể đạt thành tích giữ thăng bằng trên đầu leo lên 100 bậc cầu thang nhà thờ Girona dưới một phút.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lên đường sang Tây Ban Nha phá kỷ lục của chính mình - Anh 4

Bạn bè thân thiết tiễn hai nghệ sĩ ở sân bay

 

Sau khi đến Tây Ban Nha, từ ngày 18 đến 21-12, cả hai sẽ có những buổi tập luyện và giao lưu văn hóa. Bên cạnh mục tiêu chính là phá kỷ lục, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ còn biểu diễn, giao lưu cùng bạn bè thế giới. Dự kiến, ngày 1.1.2022, họ sẽ về lại Việt Nam. Tài năng, lòng can đảm và ý chí của hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã thực sự mang lại sự nể phục đối với khán giả Việt Nam và đồng nghiệp của họ. Chính vì vậy mà trên fanpage của hai nghệ sĩ đã nhận được những lời chúc, chia sẻ tốt lành, chúc cho hai nghệ sĩ lại thêm một lần khẳng định bản lĩnh của xiếc Việt trên đấu trường quốc tế. 

 

ĐÀO ANH, Ảnh : H.P

 

Ý kiến bạn đọc