Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Giới thiệu du lịch miền Trung đến thị trường Hàn Quốc

Thứ Hai 22/11/2021 | 18:09 GMT+7

VHO- Với chủ đề “Miền Trung Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”, Hội nghị trực tuyến giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam đến thị trường Hàn Quốc được tổ chức vào chiều nay, ngày 22.11 đã thu hút được sự tham gia, quan tâm của gần 150 đại biểu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham dự ở các địa phương miền Trung, các đơn vị lữ hành Hàn Quốc.

Hội nghị trực tuyến giới thiệu Du lịch miền Trung đến thị trường Hàn Quốc tổ chức vào chiều ngày 22.11

Chiều nay, ngày 22.11, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến (webinar) giới thiệu du lịch miền Trung đến thị trường Hàn Quốc. 
Với chủ đề  “Miền Trung Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”, Hội nghị đã giới thiệu điểm đến du lịch 04 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Bình đến thị trường Hàn Quốc. 
Hội nghị nhằm hướng đến công tác quảng bá, chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế và kết nối thông tin, nhu cầu của thị trường khách Hàn Quốc khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.
Đây cũng là dịp để ngành du lịch các tỉnh miền Trung giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn của địa phương với các công ty lữ hành, các cơ quan truyền thông báo chí và du khách  Hàn Quốc. 

Chương trình kết nối 4 điểm đến miền Trung đến thị trường Hàn Quốc

Tham dự Hội nghị, về phía Hàn Quốc có ông Nguyễn Vũ Tùng- Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Ahn Min Sik- Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng; các đại diện chính quyền, cơ quan xúc tiến du lịch thành phố Daegu; ông Lee Ki-seok- Giám đốc Quan hệ đối ngoại và Thương mại TP. Daegu ;  ông Kim Tae Kyu- Giám đốc Hiệp Hội Du lịch TP. Daegu 
Ngoài ra còn có sự tham gia của gần 80 đơn vị lữ hành Hàn Quốc đưa khách Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam cùng đại diện báo chí về du lịch.  
Về phía Việt Nam có sự tham gia của lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc các Sở Du lịch, Sở VHTTDL và Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch của các địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam - Quảng Bình. 

Hội nghị thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị lữ hành Hàn Quốc đưa khách đến thị trường Việt Nam

Thay mặt ngành du lịch bốn địa phương, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng có phát biểu khai mạc. 
Nằm ở trung điểm của dải đất hình chữ S, bốn địa phương Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam và Quảng Bình tạo nên chuỗi sản phẩm di sản, văn hóa và thiên nhiên độc đáo, ngày càng khẳng định vị trí riêng có trên bản đồ du lịch thế giới.  
Sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch Covid-19, bốn địa phương mong muốn tiếp tục kết nối với các lữ hành Hàn Quốc, xúc tiến mở đường bay thuê chuyến kết nối hai Đà Nẵng và Hàn Quốc sau khi Chính phủ hai nước có chủ trương mở cửa.
Ông Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cũng khái quát tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Hàn Quốc và phương hướng tái xúc tiến thương mại đầu tư hai chiều của Hàn Quốc và Việt Nam. 
Ông Anh Min Sik , Tổng Lãnh sự Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã tham gia phát biểu về tiềm năng phục hồi, mở cửa du lịch song phương Hàn Quốc – Việt Nam trong thời gian đến. 
Đại diện các đơn vị lữ hành Hàn Quốc, ông Nam Dukhyun, Giám đốc Điều hành – CEO công ty CH Commons có chia sẻ, cập nhật về những thay đổi trong thị hiếu du khách Hàn Quốc đối với du lịch outbound sau tác động của dịch Covid-19.  

Quang cảnh hội nghị ở các điểm cầu 

Nhằm kịp thời xúc tiến đường bay và nối lại du lịch hai chiều, ngành du lịch 04 địa phương khu vực miền Trung Việt Nam cũng đã hình thành các sản phẩm chuyên biệt dành cho du khách Hàn Quốc. Đại diện doanh nghiệp du lịch của 04 địa phương giới thiệu các gói sản phẩm dành cho thị trường Hàn Quốc sau dịch Covid-19.
Tại Hội nghị đã trình chiếu video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của 04 địa phương; Phát biểu về tiềm năng phục hồi, mở cửa du lịch song phương Hàn Quốc - Việt Nam thời gian đến; Cập nhật thay đổi hành vi du khách Hàn Quốc đối với du lịch outbound; Cung cấp các gói sản phẩm dành cho thị trường khách quốc tế của doanh nghiệp 04 địa phương; …
Bên cạnh đó, các khách mời, doanh nghiệp tham gia cũng tham gia phiên thảo luận nhằm chia sẻ và kết nối sâu rộng, cũng như giải đáp các câu hỏi liên quan đến chính sách đón khách quốc tế của Việt Nam. Các nội dung trao đổi, thảo luận xoay quanh những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế, thông tin về thị trường khách Hàn Quốc trong thời gian đến; Các giải pháp cụ thể nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động của ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, liên kết quảng bá hình ảnh du lịch miền Trung Việt Nam đến thị trường quốc tế,…

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch của 4 địa phương đến thị trường khách Hàn Quốc

Sau chương trình này, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tham gia ngày hội du lịch TP. Hồ Chi Minh trực tuyến diễn ra từ ngày 27.11-27.12 và chương trình giới thiệu du lịch 04 địa phương đến thị trường Úc vào đầu tháng 12.2021

Thời gian qua, ngành du lịch Quảng Nam cũng đẩy mạnh việc ứng dụng số, làm quen với các hình thức quảng bá trực tuyến, đáp ứng nhu cầu đổi mới hình thức quảng bá du lịch,  tổ chức các sự kiện du lịch trực tuyến để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam đến thị trường quốc tế, từng bước phục hồi ngành du lịch thế giới vốn bị trì trệ do dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Trước đó, 15 doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Nam đã tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Busan năm 2021 tổ chức vào tháng 10.2021 theo hình thức trực tuyến để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam.

KHÁNH CHI

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top