Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Mỹ tiêm mũi bổ sung vắcxin ngừa Covid-19 cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên

Thứ Bảy 20/11/2021 | 10:57 GMT+7

VHO- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 19.11 (giờ địa phương) cho biết, đơn vị này đã đồng ý với việc tiêm mũi thứ 3 vắcxin phòng Covid-19 cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên. Loại vắcxin được chỉ định lần này là vắcxin của Pfizer và Moderna.

Trước đó, mũi tiêm nhắc lại chỉ được cung cấp cho những người có hệ miễn dịch bị tổn thương, người trên 65 tuổi, người có nguy cơ dễ lây nhiễm do đặc thù nghề nghiệp và người có khả năng bị diễn biến nặng nếu nhiễm trùng.


Ủy viên của FDA Janet Woodcock khẳng định: “Quyết định trên được đưa ra sẽ giúp người dân được bảo vệ liên tục để chống lại SARS-CoV-2. Bao gồm cả việc giảm tối đa các hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra như người bệnh phải nhập viện hoặc tử vong”.

Về phía Moderna, Giám đốc điều hành của hãng là Stephane Bancel khẳng định: “Sự cấp phép sử dụng khẩn cấp được đưa ra rất kịp thời. Nó sẽ giúp ích rất nhiều vào thời điểm chúng ta bước vào những tháng mùa đông và đối mặt với việc số ca mắc Covid-19, số ca nhập viện trên toàn quốc ngày càng tăng”.

Để thống nhất với quyết định trên, FDA đã phải xem xét rất kỹ lưỡng các dữ liệu về phản ứng miễn dịch từ hàng trăm người đã được tiêm 2 loại vắcxin này. Ngoài ra, một hội đồng chuyên gia do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) triệu tập sau đó cũng đã phê chuẩn mở rộng có điều kiện việc mở rộng đối tượng tiêm nhắc lại. CDC Mỹ còn nêu rõ các loại vắcxin nào sẽ được sử dụng tiêm bổ sung cho người trên 50 tuổi.

Vắcxin Pfizer được sử dụng để tiêm mũi thứ 3 cho người trên 18 tuổi là loại chứa 30 microgram hoạt chất, giống với 2 mũi trước đó. Trong khi đó, vắcxin của Moderna ở mũi tiêm bổ sung sẽ là loại chứa 50 microgram hoạt chất, bằng một nửa so với các mũi tiêm trước. Tuy nhiên, hiện FDA chưa trích dẫn những dữ liệu này như một quyết định chính thức.

CDC Mỹ cũng sẽ sớm họp để đưa ra khuyến nghị ai trên 18 tuổi nên được tiêm mũi bổ sung trước.

Theo kết quả nghiên cứu của Pfizer được thử nghiệm với người trên 16 tuổi, dữ liệu cho thấy mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả bảo vệ lên tới 95%. Cả Pfizer và Moderna hiện đều tiến hành thêm các nghiên cứu thêm về khả năng mắc chứng viêm cơ tim hoặc viêm tim tăng cao ở nam giới trẻ tuổi sau khi tiêm vắcxin. Các nghiên cứu trước đó đã nêu rõ tác dụng phụ này là rất hiếm gặp. 

Hiện tại, gần 60% người dân Mỹ trưởng thành, tức khoảng 195,6 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ đối với các loại vắcxin của Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson. Với độ phủ vắcxin đang tăng dần, đầu tuần này, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cho hay, mũi tiêm nhắc lại sẽ giúp ngăn ngừa việc lây nhiễm khi thời tiết trở lạnh hơn và người dân có xu hướng tụ tập trong nhà.

ĐÌNH TOÁN (Theo Agencies)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top