Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Quảng Nam đầu tư gần 30 tỉ đồng tôn tạo hai di tích lịch sử cách mạng

Thứ Tư 10/11/2021 | 10:52 GMT+7

vho-  UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, tôn tạo hai dự án di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn, qua đó phát huy giá trị các di tích. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khí phách cách mạng cho các thế hệ mai sau.

 Các ngành chức năng khảo sát thực tế tại di tích Cây Thông Một (TP Hội An)

Tổng mức đầu tư hai dự án gần 30 tỉ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2022-2024. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tôn tạo di tích Cây Thông Một, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (phường Tân An, TP Hội An) với tổng mức đầu tư dự án 15 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022-2024. Dự án nhằm mục tiêu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ cách mạng trải qua suốt chặng đường lịch sử. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khí phách cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Quy mô đầu tư dự án gồm các hạng mục như: Nhà truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và vệ sinh công cộng; Bảng thông tin giới thiệu di tích và cây thông lưu niệm; Sân tổ chức sự kiện và không gian dừng chân; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cây xanh; trang thiết bị; trưng bày và trang trí mỹ thuật.

UBND tỉnh này cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư là dự án nâng cấp, tôn tạo Khu di tích lịch sử vụ thảm sát Đồng Trại (xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước). Dự kiến tổng mức đầu tư của công trình này gần 15 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh (0 tỉ đồng) và từ ngân sách huyện Tiên Phước, các nguồn vốn hợp pháp khác do UBND huyện Tiên Phước huy động. Dự án nhằm đầu tư tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị Khu di tích; tưởng nhớ tri ân, thể hiện sự ghi nhận đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Cụ thể, sẽ phục dựng 13 hầm Heo, trong đó 6 hầm ở khu vực di tích chính, 7 hầm ở ngoài khu vực di tích chính; Hầm Heo được phục dựng giống với Hầm Heo mà nhân dân tạo ra trước đây bằng cách chất đá xung quanh cao 1m, rộng 0,5m; Xây dựng nhà bia trung tâm ghi danh các đồng bào, đồng chí đã hy sinh; Hàng rào cổng ngõ; Nâng cấp đường vào khu di tích và các hạng mục phụ trợ khác.

Việc đầu tư, tôn tạo các di tích này sẽ góp phần tạo thêm những “địa chỉ đỏ” để giáo dục thế hệ trẻ, là nơi gắn kết cộng đồng địa phương và phục vụ hoạt động tham quan, du lịch.

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top