Sẽ có 4 Bộ trưởng, trưởng ngành tham gia chất vấn và trả lời chất vấn

VHO- Tại phiên thảo luận vào chiều qua 26.10 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với tính cần thiết của việc sửa đổi toàn diện Luật Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh mới, tạo hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ. Nhiều đại biểu cũng đã góp ý kiến về các quy định liên quan đến quyền nhân thân, quyền tác giả, đồng tác giả …

Sẽ có 4 Bộ trưởng, trưởng ngành tham gia chất vấn và trả lời chất vấn - Anh 1

 Quốc hội thảo luận Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) tại Hội trường Ảnh: TR.HUẤN

 Dẫn Khoản 4 Điều 19 Quyền nhân thân của dự thảo luật: “Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”, đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam) đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa thành: “Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được tác giả cho phép”. Lý giải về đề nghị này, đại biểu Phước cho rằng, nếu quy định như dự luật, cá nhân tổ chức hoàn toàn có thể cắt xén, sửa đổi tác phẩm miễn là không phương hại tới danh dự, uy tín của tác giả. Vì thế, quy định gây phương hại tới danh dự, uy tín tác giả sẽ rất khó xác định. Chưa kể quy định như vậy sẽ làm mất đi vai trò, hạn chế quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình, đồng thời tạo ra sự tuỳ tiện trong việc xâm hại quyền nhân thân của tác giả… Buổi sáng cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Hôm nay 27.10, theo chương trình dự kiến, buổi sáng Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020; nghe Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH và Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ngày 28.10, buổi sáng Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) vào buổi chiều cùng ngày.

Một nội dung thu hút sự chú ý của cử tri và nhân dân cả nước là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, sẽ diễn ra từ ngày 10-12.11. Dự kiến sẽ có 4 Bộ trưởng, trưởng ngành tham gia chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Sau khi các Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ dành thời gian 1 tiếng để Thủ tướng Chính phủ báo cáo, giải trình và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. 

 VÂN SA

Ý kiến bạn đọc