Tuyển Việt Nam có buổi tập cuối tại UAE trước khi sang Oman

VHO- Sau trận thua 2-3 trước đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển VIệt Nan đã có buổi tập cuối cùng tại UAE để chuẩn bị cho lượt trận thứ 4 làm khách trước đội tuyển Oman tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong ngày cuối cùng (8.10) lưu lại UAE, HLV Park Hang-seo đã chia các cầu thủ thành nhóm để tập luyện. Nhóm các cầu thủ đá chính ở trận gặp tuyển Trung Quốc ở lại khách sạn tập hồi phục còn nhóm các cầu thủ dự bị ra sân rèn giũa thêm các bài về kỹ chiến thuật dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young-jin.

Tuyển Việt Nam có buổi tập cuối tại UAE trước khi sang Oman - Anh 1

Tuyển Việt Nam có buổi tập cuối tại UAE. Ảnh: VFF

Trước khi di chuyển đi Oman, HLV trưởng Park Hang-seo đã quyết định điều chuyển 2 cầu thủ trong số 5 cầu thủ thuộc lứa tuổi U22 sang tuyển U22 Việt Nam, hiện cũng đã có mặt tại UAE để tập huấn chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2022, đó là tiền vệ Lê Văn Xuân và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình. Ba cầu thủ còn lại gồm tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Nguyễn Văn Toản sẽ gia nhập tuyển U22 Việt Nam sau khi kết thúc trận đấu với tuyển Oman.

Tối qua (8.10), các thành viên của tuyển Việt Nam đã di chuyển ra sân bay quốc tế Dubai (UAE) để làm thủ tục cho chuyến bay lúc 2h15 sáng ngày 9.10 theo giờ địa phương tới Oman, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp tuyển Oman. Theo kế hoạch, sau khi di chuyển sang Oman, tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 3 ngày với 3 buổi tập tại Muscat để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 20h00 giờ địa phương ngày 12.10 (23h00 giờ Việt Nam) trên SVĐ Sultan Qaboos.

Hiện tại ở bảng B, tuyển Việt Nam đang xếp cuối sau 3 trận toàn thua còn tuyển Oman đang xếp thứ ba với 3 điểm, có cùng điểm với Nhật Bản và Trung Quốc nhưng đứng trên do hơn chỉ số phụ.

V.HY

Ý kiến bạn đọc