Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại xã Trà Bui

Thứ Năm 07/10/2021 | 09:57 GMT+7

VHO-Theo báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra bước đầu tại hiện trường vụ phá rừng trái phép tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, có 12 cây gỗ bị cưa hạ, khối lượng gỗ bị thiệt hại là 75,750 m3, khối lượng gỗ còn tại hiện trường 66,273 m3 gỗ tròn.

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo bước đầu về vụ việc khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. 
Cụ thể, thực hiện Công văn số 6885 (ban hành ngày 3.10.2021) của UBND tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã Trà Bui, huyện Trà My, ngày 22.9, qua kiểm tra ban đầu, Trạm Bảo vệ rừng Trà Bui thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Trà My (BQL) kiểm tra, phát hiện tại Khoảnh 6, Tiểu khu 738 ( thôn 5, xã Trà Bui) có 06 gỗ cây rừng tự nhiên bị cưa hạ. 
Tiếp tục mở rộng kiểm tra toàn bộ hiện trường khu vực trên, từ ngày 22-26.9, phát hiện 12 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ, khối lượng gỗ tròn còn tại hiện trường 47,497 m3 và đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My xử lý theo thẩm quyền. 
Ngày 01.10, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My phối hợp cùng Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Trà My, BQL và UBND xã Trà Bui khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường khai thác gỗ trái phép xảy ra tại Khoảnh 6, 9 Tiểu khu 738, có 12 cây gỗ bị cưa hạ (chủng loại Chò nâu, Chua khét, Ràng ràng, Xoan đào, Bời lời giấy, Mù u, Giẻ) ; khối lượng gỗ bị thiệt hại là 75,750 m3, khối lượng gỗ còn tại hiện trường 66,273 m3 gỗ tròn. Khu vực vi phạm là rừng tự nhiên thuộc quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, nằm trong diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuộc lâm phận do BQL quản lý (chủ rừng tự quản lý bảo vệ theo hình thức hợp đồng chuyên trách bảo vệ rừng ). 

Tại hiện trường phát hiện nhiều cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, tổ công tác của huyện Bắc Trà My có phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng đang có hành vi cưa xẻ gỗ cũ tại hiện trường. Qua đấu tranh, 02 đối tượng khai báo có biết một số đối tượng có vào khu vực trên để cưa gỗ cho người khác làm nhà. Vụ việc đang được các ngành chức năng huyện Bắc Trà My tiếp tục điều tra.
Ngoài ra, tại Khoảnh 9, Tiểu khu 742 (thôn 6, xã Trà Bui), BQL phát hiện có 03 cây gỗ bị cưa hạ (chưa xác định chủng loại), khối lượng gỗ thiệt hại 4,334 m3, số gỗ còn tại hiện trường 0,950 m3. BQL rừng đã lập hồ sơ ban đầu chuyển Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo thẩm quyền, tuy nhiên hồ sơ ban đầu chưa đảm bảo nên Hạt Kiểm lâm đang phối hợp với BQL đang hoàn chỉnh lại hồ sơ.
Thông tin ban đầu xác định vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 6, 9 Tiểu khu 738 là do một số đối tượng nghi vấn là người dân địa phương cưa hạ với mục đích để làm nhà, tuy nhiên việc quản lý địa bàn, nắm thông tin cơ sở chưa kịp thời dẫn đến để xảy ra vi phạm.
Liên quan đến vụ việc này, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam chỉ ra trách nhiệm của các cơ quan, tập thể và cá nhân gồm: BQL rừng phòng hộ Bắc Trà My, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, UBND xã Trà Bui.
Đồng thời, đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My khẩn trương củng cố hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Bắc Trà My điều tra vụ việc và sớm hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định.
Được biết, vào khoảng cuối tháng 9 vừa qua, người dân xã Trà Bui liên tục phản ánh và bày tỏ bức xúc trước việc hàng loạt cây lớn trong khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 738, tiểu khu 742, xã Trà Bui tbị lâm tặc dùng máy cưa triệt hạ. 

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ( bìa trái) chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng trái phép tại xã Trà Bui- Ảnh:TB

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp kiểm tra hiện trường đi kiểm tra hiện trường. Sau khi kiểm tra, ngày 3.10, ông Hồ Quang Bửu đã ký công văn yêu cầu các cơ quan chức năng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh và UBND huyện Bắc Trà My khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại xã Trà Bui. Theo đó, yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép vừa xảy ra tại Tiểu khu 738 và Tiểu khu 742 để sớm tìm ra đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. 
Đồng thời, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan lơ là, buông lỏng quản lý hoặc có hành vi tiếp tay cho lâm tặc để xảy ra sai phạm này. Báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo,…     
Yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp để xử lý tận gốc, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, không để Bắc Trà My tiếp tục là điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái phép trong thời gian đến.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Bắc Trà My khẩn trương điều tra vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo,….
Yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng của huyện Bắc Trà My trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức điều tra, xử lý vi phạm vụ việc phá rừng nêu trên theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án còn tồn đọng trên địa bàn. 

 Diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp tại huyện miền núi Bắc Trà My hiện có 64.680,7 ha (chiếm 76,36% diện tích tự nhiên); diện tích đất có rừng 60.679,92 ha, độ che phủ 59,35%. Trong đó, xã Trà Bui là xã có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất với 9.562,9 ha, chiếm 32,72% diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện. Riêng trên địa bàn xã Trà Bui từ đầu năm đến nay phát hiện 07 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, trong đó 05 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật (vô chủ), tang vật vi phạm 6,224m3 gỗ xẻ và 02 vụ khai thác rừng (01 vụ đang điều tra và 01 vụ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My đang hoàn chỉnh hồ sơ), khối lượng gỗ bị thiệt hại 80,109 m3 gỗ tròn. 

THU HOÀI
 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top