Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Bắt giữ thanh niên tham gia các hội nhóm đạo Thiên Chúa để lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Thứ Bảy 02/10/2021 | 19:26 GMT+7

VHO- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một thanh niên 18 tuổi (trú tại Quảng Trị) về tội “sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, đối tượng này đã lập facebook ảo tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên Chúa, nhằm làm quen và lừa đảo những người hướng thiện.

Ngày 2.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan, phá thành công chuyên án và bắt giữ Lê Thanh Phụng (18 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Đối tượng này đã lừa đảo với hình thức tinh vi, và chiếm đoạt tải sản gần 8 tỷ đồng của nhiều cá nhân trong cả nước.

Cơ quan công an Thừa Thiên Huế bắt giữ Lê Thanh Phụng. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đó, tháng 3.2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.T.H (trú tại TP.Huế) về việc bị mất 537 triệu đồng trong tài khoản. Bà H là một người hướng thiện, thường đứng ra nhận tiền quyên góp ủng hộ từ nhiều nơi, sau đó chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, san sẻ. Vào ngày 8.3, bà H nhận được tin nhắn từ một số điện thoại với thông báo: “WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000” với nội dung tiền ủng hộ. Sau khi bà nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Do tin tưởng người làm việc thiện, bà H đã làm theo hướng dẫn, và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình.

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đã tiêu hủy toàn bộ sim, điện thoại di động, và thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, qua những thông tin và dấu vết, lực lượng công an đã xác định đối tượng gây án tại một nhà nghỉ đóng trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Cơ quan công an cũng nhanh chóng phát hiện một quầy internet gần nhà nghỉ nói trên, là nơi đối tượng lừa đảo thường lui tới, và đường link gửi cho nạn nhân cũng từng xuất hiện ở quán internet này. Qua đó, cơ quan công an xác định Lê Thanh Phụng là người đã thực hiện vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói trên; tuy nhiên khi tìm đến nhà thì đối tượng này đã trốn lên Gia Lai. Đến cuối tháng 9.2021, tổ trinh sát của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với lực lượng tại địa phương đã bắt giữ được Lê Thanh Phụng và đưa về Huế phục vụ điều tra.

Lê Thanh Phụng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong cả nước. Ảnh: Mạnh Hùng

Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: Lê Thanh Phụng tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, tinh vi. Đối tượng này đã lập tài khoản facebook ảo có tên “Tommy Le” rồi tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên Chúa và kết bạn với các Linh mục, Sơ; và tiếp tục kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm. Sau khi nhắm được “con mồi” trong nhóm, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Những thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lý. Đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền, tuy nhiên do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết của các bị hại, Phụng tại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại và y nhanh chóng lấy được tiền trong tài khoản.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Thanh Phụng không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ.T.T.H, mà còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khắp cả nước với hình thức tương tự. Số tiền chiếm đoạt ước tính gần 8 tỷ đồng.

SƠN THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top