Thắm tình quân dân nơi đảo xa Thổ Châu

VHO- Sáng 27.8, Trung tá Danh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết; Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Thổ Châu, tiếp tục trao tặng 37 suất quà cho người dân trên đảo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thắm tình quân dân nơi đảo xa Thổ Châu - Anh 1

Trung tá Danh Hiếu, Chính trị viên cùng đồng chí Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch xã Thổ Châu trao quà cho người dân trên đảo vào sáng 27.8

Những suất quà này do Đồn Biên phòng xã đảo Thổ Châu đã vận động mạnh thường quân trên địa bàn xã đảo hỗ trợ, các phần quà gồm gạo, đường, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt… mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng/suất. Ngoài ra, trên mỗi suất quà còn có thêm 1,5kg thịt heo được lấy từ nguồn tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Thổ Châu hỗ trợ cho người dân.

Trung tá Danh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thổ Châu, cho biết thêm; Thực hiện sự chỉ đạo của Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cấp ủy, Ban Chi huy Đồn phối hợp với chính quyền địa phương trao những phần quà thiết thực, hiệu quả. Trước đó, ngày 20.8, Đồn Biên phòng xã đảo Thổ Châu, đã tổ chức 30 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đảo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Những suất quà của tuy không lớn, nhưng thể hiện nét đẹp truyền thống tình quân dân trên địa bàn xã đảo. Suất quà nhỏ cũng đủ để giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên xã đảo tiền tiêu cải thiện thêm bữa cơm gia đình trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ đầy khó khăn, cũng như tiếp thêm một phần niềm tin, nghị lực, giúp họ vững vàng hơn để sớm vượt qua đại dịch Covid-19. Với mong muốn chung tay cùng bà con nghèo vượt qua đại dịch Covid-19, chia sẻ cùng cộng đồng, phát huy tinh thần "tình quân, dân như cá với nước". 

Thắm tình quân dân nơi đảo xa Thổ Châu - Anh 2

Trung tá Danh Hiếu, Chính trị viên (từ nhất từ phải qua) Đồn Biên phòng Thổ Châu trao quà cho người dân

Đồng chí Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch xã Thổ Châu cho biết; Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thổ Châu thực hiện công tác xuất nhập cảnh và phòng chống dịch Covid-19. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, không cho ngư dân trên tàu lên bờ. Chính vì vậy hiện nay trên đảo vẫn kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Thổ Châu còn tăng cường tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc