Singapore nới lỏng quy định du lịch với du khách của Đức và Brunei

VHO- Các hạn chế về đi lại đối với du khách Hồng Kông, Macao cũng sẽ được nới lỏng nếu du khách đáp ứng được các quy định trong kiểm tra Covid-19. Những người này cũng sẽ không phải gửi khai báo lưu trú tại Singapore như trước đây.

Singapore nới lỏng quy định du lịch với du khách của Đức và Brunei - Anh 1

Sân bay Changi của Singapore sẽ thực hiện làm xét nghiệm PCR cho du khách đến từ một số nước (Ảnh: Reuters)

Theo đó, từ ngày 8.9, những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ có lịch trình khởi hành từ Đức, Brunei sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhập cảnh vào Singapore. Du khách đến từ Hồng Kông hoặc Macao cũng có thể xin thẻ thông hành hàng không để vào quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 26.8.

Theo lực lượng Đặc nhiệm chống Covid-19 của Singapore, du khách đến từ các quốc gia nêu trên sẽ không cần gửi khai báo lưu trú. Thay vào đó, họ sẽ phải làm xét nghiệm PCR nhiều lần để khẳng định mình âm tính. Xét nghiệm sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ của chuyến bay theo lịch trình, kiểm tra tại sân bay Changi và kiểm tra sau khi nhập cảnh vào Singapore được 3 và 7 ngày tại các phòng khám được cơ quan chức năng chỉ định.

Nếu không hoàn thành các xét nghiệm trên, Singapore sẽ buộc tội du khách và tiến hành phạt tiền theo quy định của đạo luật về các bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, những người không tuân thủ sẽ buộc phải ở yên địa điểm lưu trú để tiến hành cách ly y tế.

Quy định cũng nêu rõ, đối với việc tiêm vaccine, hiện Singapore chỉ công nhận những người tiêm đủ 2 mũi vaccine của Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac, AstraZeneca hoặc các loại vaccine khác được liệt kê trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới. Điều này có nghĩa, trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chủng ngừa sẽ không thể đến Singapore du lịch theo chương trình này.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) cho biết các tuyến đường đi lại dành cho những người tiêm chủng đủ sẽ mở cửa cho tất cả các mục đích, cho dù là để giải trí, công tác hay thăm gia đình. “Du khách không cần phải đi theo hành trình có kiểm soát hoặc có người bảo lãnh. Nhưng họ phải ở lại Singapore hoặc quốc gia khởi hành là Đức hoặc Brunei trong 21 ngày liên tiếp, trước khi khởi hành đến Singapore. Để đến được Singapore, hành khách cũng phải đi bằng các chuyến bay được chỉ định dành riêng cho du khách đã tiêm chủng”, đại diện CAAS nêu.

Được biết hiện tại, du khách cũng có thể đi từ Singapore đến Đức mà không bị hạn chế về quy định tiêm chủng và các yêu cầu kiểm dịch. Phía Brunei cũng đã có các thỏa thuận du lịch để công dân nước mình đến Singapore mà không cần gửi thông báo lưu trú nếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNA)

 

Ý kiến bạn đọc