Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM

VHO - Tối qua 10.8, đêm diễn văn nghệ thứ 6 với chủ đề "Khúc ca đồng lòng" và tư vấn tâm lý, sức khỏe cho bệnh nhân tiếp tục diễn ra tại các bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung trên địa bàn. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Quách Tuấn Du, K-ICM và nhiều văn nghệ sĩ, CLB, đội nhóm nhạc.

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tối 10.8

Đây là một trong chuỗi hoạt động diễn ra trong tháng 8.2021 tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.Thủ Đức, do Sở VHTT TP.HCM phối hợp với UBND TP.Thủ Đức tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ và Ban Tuyên giáo Thành ủy - Phòng Văn hóa Thông tin - Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức là đơn vị thực hiện. Đêm 10.8, chương trình diễn ra tại ba địa điểm gồm Khu bệnh viện dã chiến số 3 thuộc phường An Khánh; Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Mặc dù trời mưa, nhưng các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình và “chạy show” liên tục ở 3 địa điểm để chương trình được diễn ra xuyên suốt. Các buổi biểu diễn có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp như Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Quách Tuấn Du, K-ICM, RYO, Vũ Hà, Cao Công Nghĩa, Triệu Long, Thanh Nguyên, Văn Khởi, Diễm Thanh, Hồ Tuấn Phúc, Thùy Trinh,… cùng các CLB, đội nhóm của Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức.

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 2

Nguyễn Phi Hùng là ca sĩ tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình thiện nguyện

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 3

Là ca sĩ tham gia nhiều chương trình biểu diễn thiện nguyện trong thời gian qua, Nguyễn Phi Hùng cho biết, khi nhận được lời mời anh đã đồng ý ngay. Và rồi khi đến tận nơi, nhìn thấy hình ảnh các y, bác sĩ, đội ngũ tuyến đầu vẫn ngày đêm ra sức chống dịch Covid-19, như đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để anh tiếp tục hát, tiếp tục phục vụ mọi người. Chính vì thế, anh chọn hát những ca khúc vui vẻ, sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết như: Việt Nam đánh bay Covid, Việt Nam ơi, Dáng em… cùng với đó là ca khúc do các khán giả yêu cầu.

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 4

Đàm Vĩnh Hưng trong trang phục bảo hộ

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 5

Chương trình tối 10.8 còn có sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang hát ở bệnh viện dã chiến và các khu cách ly. Nam ca sĩ chia sẻ mình chưa quen với cách… lấy hơi qua lớp khẩu trang như thế này nên âm thanh không được hoàn hảo như bình thường, rất mong khán giả thông cảm. Dù hát ở sân khấu dã chiến thiếu thốn ánh sáng, âm thanh không đảm bảo kỹ thuật nhưng Đàm Vĩnh Hưng không ngại. Anh cho rằng, ngay lúc này chất lượng âm thanh không còn là điều quá quan trọng nữa, mà đó là tình cảm và sự sẻ chia của các văn nghệ sĩ đến bệnh nhân, đến lực lượng y tế, đó chính là những khán giả vô cùng đặc biệt. Tham gia chương trình, nam ca sĩ đã trình bày các ca khúc Vùng trời bình yên, Qua cơn mê, Cùng nhau cảm ơn,... Tại chương trình, Đàm Vĩnh Hưng đã trao tặng mỗi nơi biểu diễn 100 triệu đồng và nhiều thùng cá.

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 6

Đàm Vĩnh Hưng gửi tặng 100 triệu đồng và các thùng cá đến khu cách ly tập trung

Cùng với biểu diễn phục vụ văn nghệ, chương trình còn có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn đã có những chia sẻ, tư vấn tâm lý, kiến thức sức khỏe, kiến thức phòng chống Covid-19 cho các bệnh nhân, đồng thời truyền thông điệp tích cực đến bệnh nhân đang điều trị. ThS Trần Thị Thanh Trà, giảng viên tâm lý Trường ĐH Mở TP.HCM chia sẻ: “Khi mới vào điều trị tập trung, mọi người đều hay căng thẳng, lo lắng và có cảm giác không an toàn. Đa phần tâm lý diễn biến xấu, nhất là ở những người cao tuổi, có bệnh nền, họ luôn cảm thấy bất an. Hay việc tiếp cận nhiều thông tin sai lệch về dịch bệnh cũng đã làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của nhiều người. Chính vì thế, đội ngũ tâm lý chúng tôi đã cố gắng động viên, kể những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa để người bệnh có cái nhìn tích cực hơn, qua đó giải tỏa tâm lý, tiếp thêm sức mạnh tinh thần trực tiếp cho họ”. 

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 7

Chương trình tư vấn tâm lý, chia sẻ kiến thức phòng chống Covid-19 cho các bệnh nhân

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, phụ trách Khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, cho biết, “Đây là lần thứ hai các bệnh nhân và y bác sĩ, điều dưỡng, lực lượng dân quân tự vệ tại khu cách ly được thưởng thức chương trình văn nghệ và tư vấn tâm lý, sức khỏe. Các chương trình thật sự rất có ý nghĩa, tạo được tinh thần vui vẻ, giải tỏa lo lắng, căng thẳng của mọi người ở khu cách ly. Mong rằng thời gian tới các đơn vị tổ chức thêm nhiều chương trình như thế này, đem tiếng hát, lời ca và những chia sẻ để hỗ trợ, động viên, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh”. Theo bác sĩ Hạnh, vào giai đoạn cao điểm, khu cách ly tập trung tại đây có đến 830 bệnh nhân F0, sau giai đoạn điều trị, hiện nay tại đây còn 150 F0. 

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 8

Phần biểu diễn của K-ICM

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 9

Ca sĩ Thùy Trinh

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 10

Nam ca sĩ Vũ Hà

Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến TP.HCM - Anh 11

Quách Tuấn Du

Được biết, Khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hiện cũng đang có khoảng 200 bệnh nhân, còn Bệnh viện dã chiến số 3 hiện có 2.500 bệnh nhân. Từ ngày 3.8.2021 đến nay, chương trình đã tổ chức được 25 điểm phục vụ văn nghệ trên địa bàn TP.Thủ Đức. Tối nay 11.8, chương trình tiếp tục biểu diễn văn nghệ phục vụ cho bệnh nhân và lực lượng y tế, dân quân tự vệ...

THÙY TRANG - HỒNG HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc