TP.HCM: Nhà chùa nhận thờ tạm tro cốt và hỗ trợ áo quan cho người qua đời vì Covid-19

VHO-Ngày 8.8, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện tiếp nhận và thờ tạm hũ cốt, đồng thời hỗ trợ áo quan miễn phí cho người không may qua đời vì Covid-19.

Theo đó, tro cốt của người dân qua đời vì Covid-19 mà chưa có thân nhân tiếp nhận do đang cách ly, trong các khu phong tỏa hoặc đang điều trị… thì sẽ được chùa Long Hoa (quận 10) nhận thờ tạm, do Bộ Tư lệnh TP.HCM chuyển đến từ các cơ sở hỏa tàng. Trao đổi với Văn Hóa, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - Trụ trì chùa Long Hoa cho biết, nhà chùa sẵn sàng tiếp nhận tất cả tro cốt do Bộ Tư lệnh Thành phố chuyển đến để lo hương khói tạm thời chu toàn, không giới hạn về số lượng nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau với người dân có thân nhân không may qua đời giữa lúc đại dịch hoành hành. Đồng thời chia sẻ bớt mối lo của lãnh đạo Thành phố trong công tác chăm lo, an sinh xã hội cho đồng bào. Người dân có thể liên lạc với Đại đức Thích Minh Thật, điện thoại 0904.798.081, từ 7 giờ cho tới 20 giờ hàng ngày để được hỗ trợ.

TP.HCM: Nhà chùa nhận thờ tạm tro cốt và hỗ trợ áo quan cho người qua đời vì Covid-19 - Anh 1

Chùa Long Hoa (quận 10) - nơi tiếp nhận thờ tạm tro cốt và hỗ trợ áo quan miễn phí cho người không may qua đời vì Covid-19

Bên cạnh đó, nhà chùa cũng hỗ trợ miễn phí áo quan cho các gia đình khó khăn, có người không may qua đời do Covid-19. Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ, hiện các cơ sở sản xuất áo quan trong nước hầu như đóng cửa, không sản xuất nên gặp không ít khó khăn trong khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, nhà chùa đã cố gắng liên hệ và nhập về khoảng 1.000 áo quan để chuẩn bị khi cần thiết, nhưng cầu mong là không dùng đến. Số điện thoại hỗ trợ áo quan: 0909.353.333 – gặp anh Hiệp.
Liên quan đến việc mạng xã hội lan truyền câu chuyện cảm động của một tài khoản tên Trần Khoa, được cho là bác sĩ đã nhường máy thở của mẹ ruột cho một sản phụ song sinh đang cần máy thở. Ngày 8.8, Sở Y tế TP.HCM sau khi kiểm tra, xác minh đã khẳng định thông tin trên là hư cấu. Cùng ngày, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) khẳng định, thông tin nêu trên là tin giả.

TP.HCM: Nhà chùa nhận thờ tạm tro cốt và hỗ trợ áo quan cho người qua đời vì Covid-19 - Anh 2

VAFC khẳng địn thông tin đăng trên tài khoản facebook Trần Khoa là tin giả, hiện tài khoản này đã bị xóa

Theo VAFC, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về hai em bé song sinh được cho là con của sản phụ được nhường máy thở là ảnh cũ, được chỉnh sửa từ ảnh gốc chụp tại Bệnh viện Từ Dũ, do tài khoản facebook Cao Hữu Thỉnh đăng lên ngày 21.7.2021, không phải ảnh chụp ngày 7.8 vừa qua như mạng xã hội chia sẻ.

HOÀNG QUÂN

Ý kiến bạn đọc