Long An: Lấy ý kiến về các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu năm 2021

VHO - Sở VHTTDL Long An vừa thông báo danh sách các nghệ sĩ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND), “Nghệ sĩ ưu tú” (NSƯT) để lấy ý kiến của nhân dân trước khi trình Hội đồng cấp tỉnh xét chọn. Thời gian lấy ký kiến từ ngày 2-10.8.

Long An: Lấy ý kiến về các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu năm 2021 - Anh 1

Hồ Ngọc Trinh là nghệ sĩ duy nhất của tỉnh Long An được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND năm 2021

Sở VHTTDL Long An là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Long An. Hết thời hạn quy định, Sở đã nhận được 5 hồ sơ của các nghệ sĩ: gồm 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND là NSƯT Hồ Ngọc Trinh (sinh năm 1984, diễn viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An); 1 hồ sơ đề nghị xét tặng NSƯT là nghệ sĩ Nguyễn Văn Thuộc (sinh 1967, nghệ danh Vương Tuấn, diễn viên Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An); và 3 trường hợp đề nghị xét đặc cách danh hiệu NSƯT là các nghệ sĩ Ngô Kỳ Hùng (sinh 1964, diễn viên, nghệ danh Vương Sang), Nguyễn Thị Nguyệt (sinh 1971, nhạc công đàn tranh, nghệ danh Như Nguyệt), Võ Thành Sang (sinh 1955, chỉ đạo nghệ thuật, nghệ danh Cò Sang). Các nghệ sĩ đều công tác tại Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An, riêng Võ Thành Sang - nguyên Trưởng Đoàn Xiếc nhân dân Long An, hiện công tác tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An. 
Đây là các nghệ sĩ có tâm huyết, có trách nhiệm với nghề và có nhiều năm cống hiến cho hoạt động nghệ thuật, đem lại nhiều thành tích cho Đoàn nghệ thuật Cải lương và Đoàn Xiếc nhân dân Long An, góp phần vào sự phát triển nghệ thuật của địa phương và cả nước nói chung. Thành tích và những đóng góp của các nghệ sĩ trong lĩnh vực chuyên môn cũng đã được Sở VHTTDL đăng công khai trên website của đơn vị này.
Theo Sở VHTTDL Long An, nội dung lấy ý kiến các nghệ sĩ về phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống; mức độ tâm huyết, tận tụy với nghề; về những đóng góp cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung.
Các đóng góp gửi qua email: svhttdl@longan.gov.vn hoặc gửi văn bản về Sở VHTTDL Long An, theo địa chỉ: Số 3 Võ Văn Tần, Phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An. Thời gian lấy ý kiến cho các nghệ sĩ từ ngày 2 đến hết ngày 10.8.2021.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc