Sẽ triển khai tìm kiếm các nạn nhân ở lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4

VHO- Ngày 6.7, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường kiểm tra công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Sẽ triển khai tìm kiếm các nạn nhân ở lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 - Anh 1
 

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường tìm kiếm Ảnh: QUANG ĐẠO

Sau 6 ngày triển khai giai đoạn 5 công tác tìm kiếm ở các bãi bồi ngã ba Tam Dần, nơi cách hiện trường vụ sạt lở 2,5 km về phía hạ lưu sông Rào Trăng, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân ở các bãi bồi số 1 và số 2. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm và chở đất đá, san bằng lòng suối để mở đường tiếp cận cửa xả của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (bãi bồi số 3).

Chủ tịch UBND tỉnh động viên và lưu ý các lực lượng tìm kiếm trước những khó khăn trong thời gian tới, bởi khu vực bãi bồi số 3 có địa hình nguy hiểm với vực sâu, bãi đá ngầm, đường cơ động vào hiện trường rất khó khăn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải tiến hành xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, đánh giá đúng tình hình và trong quá trình tìm kiếm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Cũng tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng có kế hoạch triển khai ngay phương án xả nước tại hồ thủy điện Rào Trăng 4 (nằm phía hạ nguồn của Rào Trăng 3). Sau khi kết thúc việc tìm kiếm ở bãi bồi số 3 mà vẫn chưa có kết quả, lực lượng chức năng sẽ tìm kiếm tại khu vực lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4.

Từ tháng 10.2020 khi sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân mất tích, đến nay mới chỉ tìm được thi thể 6 nạn nhân.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc