Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Báo chí cũng phải thấy trách nhiệm của mình

Thứ Sáu 02/07/2021 | 10:28 GMT+7

VHO-  Hiện đã và đang có hiện tượng không ít người trong một khoảnh khắc nào đó "bỗng dưng" hát được một vài bài, tung lên mạng xã hội và được nhiều người quan tâm… thế là nghiễm nhiên trở thành nghệ sĩ.

Danh xưng nghệ sĩ rất có giá trị, cần được trân trọng và giữ gìn. Đặc biệt, để được phong tặng NSƯT, NSND, người nghệ sĩ không chỉ có nhiều cống hiến, đóng góp và được đồng nghiệp, công chúng thừa nhận mà còn phải qua nhiều cấp,  hội đồng chuyên môn đánh giá và xác định tiêu chí cụ thể. Vì thế, chúng ta cần phân định rõ ràng, không phải cứ hát được vài bài, đóng vài vai trong clip trên mạng hay tham gia một vài game show là có thể được xưng danh nghệ sĩ.

Vấn nạn nhận bừa, mạo danh, tự khoác cho mình “hào quang” nào là nghệ sĩ này, ông hoàng nọ, bà chúa kia ngang nhiên tồn tại và kéo dài bấy lâu nay phần lỗi lớn là do truyền thông, mạng xã hội tung hô hoặc dùng đủ kiểu chiêu trò PR thái quá. Vì thế, để dẹp vấn nạn “loạn danh xưng” nghệ sĩ, trước hết những người làm công tác truyền thông, báo chí phải có thái độ nghiêm túc, dứt khoát nói không với những hành vi “xấu xí” để không làm ảnh hưởng đến những nghệ sĩ chân chính, cống hiến cho nghệ thuật đích thực, qua đó nâng cao giá trị của những người dành cả cuộc đời cho nghệ thuật và nỗ lực gìn giữ tên tuổi của mình trong lòng công chúng. Không thể tùy tiện để ai đó cứ thích là có thể trở thành nghệ sĩ, các cơ quan quản lý nhà nước cũng nên sớm có giải pháp chấn chỉnh thực trạng này để nghệ thuật thực sự truyền tải những ý nghĩa nhân văn, hướng tới xây dựng những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay, chúng ta khó có thể quản lý hết cũng như không để lọt lưới những kẻ mạo danh, vì thế, các Hội nghề nghiệp, Hội chuyên ngành cần có trách nhiệm “đãi cát tìm vàng” để tôn vinh những nghệ sĩ thực thụ. Và khi kinh tế thị trường tác động, khi mạng xã hội phát triển, chúng ta càng khó có thể quản lý hết được sự “trăm hoa đua nở” của thị trường giải trí, nhưng cũng nên có những động thái kiểm soát, chấn chỉnh để không đánh mất đi giá trị của nền nghệ thuật chuyên nghiệp. Từ thực tế ấy, các Hội chuyên ngành cũng phải có trách nhiệm tìm ra những tác phẩm hay, có giá trị nhân văn sâu sắc và những nghệ sĩ biểu diễn tài năng để các giá trị nghệ thuật đích thực được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội. 

NSND PHẠM NGỌC KHÔI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top