Taekwondo giành vé dự Olympic Tokyo thứ 8 cho Thể thao Việt Nam

VHO-Theo Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Vũ Xuân Thành, cách đây ít phút, Taekwondo đã giành chiếc vé thứ 8 cho Thể thao Việt Nam dự Olympic, tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 tới.

Tin vui này được báo về từ Giải vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực Châu Á được tổ chức tại Amman, Jordan từ ngày 21-23.5. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Taekwondo quốc gia đã xuất sắc giành 1 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo, do công của võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền, hạng cân 49 kg nữ. Kim Tuyền giành được vé dự Thế vận hội sau khi thắng thuyết phục trước các VĐV đến từ Parkistan, Kazakhstan.

Taekwondo giành vé dự Olympic Tokyo thứ 8 cho Thể thao Việt Nam - Anh 1

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền và chuyên gia vui mừng sau khi đoạt vé dự Olympic

Ngày mai 22.5, võ sĩ đoạt HCV SEA Games 30 Trần Thị Ánh Tuyết, hạng 57kg nữ sẽ bước vào thi đấu. Giải đấu được xem là cơ hội cuối cùng để các võ sĩ Taekwondo trên toàn thế giới tranh vé dự Olympic. Vì thế giải đấu quy tụ 84 VĐV của 28 quốc gia. Đây đều là các VĐV xuất sắc của các quốc gia khu vực Châu Á, khu vực có nhiều võ sĩ Taekwondo mạnh nhất của thế giới.

Taekwondo giành vé dự Olympic Tokyo thứ 8 cho Thể thao Việt Nam - Anh 2

Kim Tuyền giành tấm vé thứ 8 dự Olympic cho thể thao Việt Nam

Khu vực Đông Nam Á có 4 quốc gia cử VĐV tham dự gồm Thái Lan, Philippine, Campuchia và Việt Nam. Theo quy định, mỗi quốc gia được phép tham dự 2/4 hạng cân của nam và 2/4 hạng cân của nữ.

Với mục tiêu giành vé dự Thế vận hội thể thao lớn nhất hành tinh, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đến  Jordan dự Vòng loại Olympic Tokyo 2020 với 1 chuyên gia và 2 VĐV nữ là Trương Thi Kim Tuyền hạng 49kg và Nguyễn Thị Ánh Tuyết hạng 57kg. Các tuyển thủ và chuyên gia đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước khi lên đường.

T.S; ảnh: X.T

Ý kiến bạn đọc