Hé lộ kết luận báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO

VHO- Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về cuộc điều tra chung của WHO-Trung Quốc cho biết, động vật là nguồn có khả năng gây Covid-19.

Hé lộ kết luận báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO - Anh 1

Cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nghiên cứu chung của WHO-Trung Quốc về nguồn gốc của Covid-19 nói rằng, virus truyền từ dơi sang người thông qua một động vật khác là kịch bản có khả năng xảy ra lớn nhất và việc rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra" - AP ngày 29.3 dẫn dự thảo báo chí về thông tin này.

Nhóm nghiên cứu của WHO-Trung Quốc đề xuất nghiên cứu sâu hơn trong mọi lĩnh vực, ngoại trừ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

AP cho biết, phiên bản gần như cuối cùng về cuộc điều tra chung của WHO-Trung Quốc được hãng tin này lấy từ một nhà ngoại giao một nước thành viên WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. Chưa rõ báo cáo có thể tiếp tục bị sửa đổi trước khi phát hành hay không.

Trong báo cáo này, các nhà nghiên cứu liệt kê 4 kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Họ kết luận virus rất có thể lây truyền qua một con vật thứ 2. Các chuyên gia đánh giá có thể có khả năng lây lan trực tiếp từ dơi sang người và có thể có khả năng lây lan qua các sản phẩm thực phẩm đông lạnh, tuy nhiên khả năng này là ít.

Báo cáo cho hay, họ hàng gần nhất của virus gây Covid-19 đã được tìm thấy ở dơi. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý, "khoảng cách tiến hóa giữa những virus dơi này và SARS-CoV-2 được ước tính là vài thập kỷ, cho thấy có một mối liên hệ bị mất".

Báo cáo phần lớn dựa trên chuyến thăm Vũ Hán, Trung Quốc, của nhóm chuyên gia từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay.

Cuối tuần trước, một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng, dự kiến kết quả nghiên cứu sẽ sẵn sàng để phát hành "trong vài ngày tới".

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc