Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Cấp cứu bằng đường không: Mở ra hướng đột phá cho ngành y tế

Thứ Hai 28/12/2020 | 10:54 GMT+7

VHO-  Lần đầu tiên TP.HCM có một bãi đáp máy bay trực thăng đặt trong khuôn viên bệnh viện đã mở ra hướng phát triển mang tính chuyên nghiệp trong hoạt động cấp cứu ngoại viện của hệ thống y tế thành phố. Đặc biệt rút ngắn “thời gian vàng” trong cấp cứu các trường hợp bệnh nhân nặng từ vùng biển đảo phía Nam của Tổ quốc về đất liền điều trị.

 Hình ảnh buổi diễn tập trong lễ ra mắt bãi đáp trực thăng trên nóc nhà Bệnh viện Quân y 175

Những ngày cuối năm 2020 bãi đáp máy bay trực thăng trên nóc nhà của Viện Chấn thương Chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175 chính thức đi vào hoạt động. Trong ngày ra mắt một buổi diễn tập thực tế với hai tình huống cấp cứu gồm một bệnh nhân ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ và huyện đảo Trường Sa được sơ cứu và chuyển thẳng về Bệnh viện Quân y 175 bằng máy bay trực thăng. Ngay khi máy bay vừa đáp xuống “sân bay” trên nóc tòa nhà bệnh viện, các bệnh nhân giả định này đã được các y bác sĩ chuyển thẳng xuống khoa Hồi sức tích cực và sau đó là khoa Phẫu thuật gây mê để can thiệp điều trị kịp thời.

Tham gia bay trong buổi diễn tập cấp cứu này là các máy bay trực thăng của Binh đoàn 18, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân. Đại tá Tạ Quang Thảo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 cho biết trong nhiều năm qua Sư 370 là đơn vị thường xuyên phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 thực hiện nhiều chuyến bay cấp cứu, cứu hộ cứu nạn cho các quân nhân, ngư dân thuộc các quần đảo do đơn vị chịu trách nhiệm quản lý. Do đó việc đưa bãi đáp trực thăng ngay trên nóc nhà Bệnh viện Quân y 175 vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn thời gian cấp cứu, cứu hộ cứu nạn được tiện lợi và kịp thời hơn.

Thực tế không phải đến tận bây giờ hoạt động cấp cứu bằng đường không mới được đưa vào hoạt động, mà trước đó đã có nhiều chuyến bay cấp cứu đưa các ca bệnh nặng, phức tạp được cấp cứu bằng đường không nhưng phải về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó mới dùng xe cứu thương chuyển tiếp người bệnh về viện điều trị. Điều này mất thêm một khoảng thời gian tương đối, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả điều trị cho người bệnh. Đề cập vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho hay trước đây những ca bệnh nặng, phức tạp được cấp cứu bằng đường hàng không phải đưa về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó mới chuyển đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên khi đưa sân bay cấp cứu này vào hoạt động đã rút ngắn thời gian vận chuyển bằng xe cấp cứu từ sân bay về bệnh viện bảo đảm kịp thời công tác cấp cứu, điều trị đối với các ca bệnh nặng, phức tạp từ vùng biển đảo phía Nam của Tổ quốc về bệnh viện điều trị.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm, sân bay cấp cứu trực thăng này khi đưa vào hoạt động ngoài việc phục vụ vận chuyển cấp cứu cho cán bộ chiến sĩ và người dân gặp nạn ở quần đảo Trường Sa… Đây còn là điểm phát triển cấp cứu nhanh, hướng đến là Trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ - đường thủy - đường không. Qua đó giải quyết và ứng phó kịp thời tất cả các tình huống, sự cố thiên tai thảm họa… đáp ứng nhu cầu phục vụ sức khỏe của nhân dân TP.HCM và các tỉnh trong khu vực. Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, với tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa của thành phố với Bệnh viện Quân y 175 trong nhiều năm qua đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân thành phố và người dân khu vực phía Nam. Đặc biệt việc đưa vào sử dụng bãi đáp trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175 còn có ý nghĩa mang tính đột phá mở ra hướng đi mới cho ngành y tế thành phố trên lộ trình chuyên nghiệp hóa công tác cấp cứu ngoài bệnh viện.

Có thể nói đây là tiền đề để có thêm nhiều sân bay cấp cứu bằng trực thăng tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trên địa bàn TP.HCM trong tương lai như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhi đồng thành phố… giúp công tác cấp cứu ngày càng hiệu quả hơn, ngang tầm với khu vực. Được biết Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 thực hiện cấp cứu vận chuyển bệnh nhân bằng đường không từ 7-10 ca mỗi năm. Đặc biệt trong đó có nhiều chuyến bay được thực hiện trong thời tiết phức tạp, phải bay đêm… 

NGUYỄN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top