Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Theo dõi, cách ly người về từ TP.HCM

Thứ Bảy 05/12/2020 | 15:33 GMT+7

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc cách ly, theo dõi đối với người đã từng đến TP Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 27.11 đến nay và trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm  chủ động ngăn chặn, phát hiện và xử trí kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Văn Tân – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản số 7146/UBND-KGVX  gửi các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc cách ly, theo dõi người từ TP HCM về Quảng Nam.
Văn bản nêu rõ, ngày 30.11 và 1.12, Bộ Y tế xác nhận 4 ca bệnh gồm bệnh nhân 1342, 1347, 1348, 1349 mắc COVID-19 tại TP.HCM với lịch trình di chuyển phức tạp, cùng với tình hình giao lưu đi lại giữa TP.HCM và tỉnh Quảng Nam nên có nguy cơ phát sinh ca bệnh Covid-19 tại Quảng Nam.
Để chủ động ngăn chặn, phát hiện và xử trí kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai việc cách ly, theo dõi đối với người đã từng đến TP.HCM trong thời gian từ ngày 27.11 đến nay và trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, người có đi đến các địa điểm, mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và thông báo cụ thể của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam liên hệ ngay với y tế địa phương và bắt buộc thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng có đi đến những địa điểm này, thực hiện xét nghiệm tìm SARS-CoV-2 đủ 2 lần theo quy định. Hết thời hạn cách ly tập trung phải tiếp tục thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày. Trong khoảng thời gian này nghiêm túc thực hiện 5K.
Người về từ quận Tân Bình, Bình Tân, quận 6 và quận 10 của TP.HCM cần liên hệ ngay với y tế địa phương và thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày. Trong khoảng thời gian này nghiêm túc thực hiện 5K. Người về từ TP.HCM trừ các địa phương trên cần nghiêm túc thực hiện 5K.
Ban hành kèm văn bản có phụ lục hướng dẫn tạm thời cách ly tập trung người về từ TP Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể danh sách 16 địa điểm, thời gian liên quan đến yếu tố dịch tễ. 
Được biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào trở về từ vùng dịch. 

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có  thông báo yêu cầu tất cả các ngành, các cấp, nhất là ngành Y tế, khẩn trương kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất có thể; đồng thời, triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng, chủ động có phương án tốt nhất để ứng phó dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế trong tình hình mới. Phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát y tế đối với các Đoàn cứu trợ, các Đoàn thiện nguyện đã, đang và sẽ đến hỗ trợ khắc phục bão lụt theo hướng: phối hợp xác báo, nắm bắt lại thông tin các Đoàn đã và đang đến cứu trợ về các nội dung tiếp xúc, yếu tố dịch tể liên quan đến bệnh nhân dương tính (nếu có) để khẩn trương báo cáo BCĐ cấp tỉnh xem xét, quyết định. Đối với Đoàn dự kiến sẽ đến cứu trợ, phải thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, nhất là các Đoàn đến từ nơi có ca bệnh dương tính với Covid-19 lây ra cộng đồng thì tạm dừng trong giai đoạn này, địa phương xin trân trọng cám ơn và sẽ tiếp nhận ở thời điểm thích hợp hơn.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị tất cả cơ quan, đơn vị có liên quan trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã khẩn cấp rà soát số liên lạc của người phụ trách các đoàn đến Quảng Nam cứu trợ trong thời gian từ ngày 14.11 đến nay, nhờ các đoàn tự kiểm tra giúp để thông tin lại cho địa phương ngay.

K.CHI
 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top