Hai trọng điểm du lịch miền Trung cần nỗ lực phục hồi sau Covid-19

VHO- Ngày 26.11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc với Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch năm 2020 và kế hoạch triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2.

Hai trọng điểm du lịch miền Trung cần nỗ lực phục hồi sau Covid-19 - Anh 1

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm việc với Sở Du lịch Đà Nẵng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ với Sở VHTTDL Quảng Nam về những nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền giao trong việc phát triển VHTTDL trên địa bàn, đồng thời gợi ý: “Ngành VHTTDL cần xây dựng Chương trình hành động có tính bao quát, có lộ trình để phát triển VHTTDL trên địa bàn, tương thích với các đề án, trình HĐND, UBND phê duyệt. Trong đó, phấn đấu đưa Quảng Nam thành trung tâm du lịch quốc gia. Bộ sẵn sàng đồng hành với địa phương để tư vấn chính sách. Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao quần chúng để làm nền cho thể thao chuyên nghiệp”. Vấn đề liên kết du lịch được Thứ trưởng nhấn mạnh bằng việc kết nối giữa các địa phương, các sản phẩm, các doanh nghiệp để có thể cùng phát triển, phục vụ khách ngày càng tốt hơn. Trong đó, cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch, chú trọng phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường và di sản.

Tại buổi làm việc với Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đạt được của ngành Du lịch Đà Nẵng trong những năm qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của Đà Nẵng thời gian này, động viên những nỗ lực của ngành trong việc phục hồi du lịch trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai. Thứ trưởng nhận định: “Đà Nẵng xứng đáng là một thành phố động lực, là đầu mối để dẫn dắt khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong chiến lược phát triển kinh tế của vùng. Đặc biệt, để liên kết và phát triển du lịch, Đà Nẵng đã biết cách huy động các nguồn lực trong xã hội; phát huy hiệu quả của các di sản, di tích, danh lam thắng cảnh để thu hút du khách trong nước và quốc tế”. Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch nên tập trung tái cơ cấu, làm mới lại hình ảnh, chuẩn bị nhân lực cho ngành khi mở cửa trở lại.

KHÁNH CHI- NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc