TT-HUẾ: Cho phép các sự kiện lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao hoạt động trở lại bình thường

VHO- Ngày 11.9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản quyết định cho phép hoạt động trở lại nhiều ngành nghề ở các lĩnh vực văn hóa du lịch, giải trí, thể thao… kể từ ngày 12.9.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép một số hoạt động có giới hạn trước đây trở lại được hoạt động bình thường, không hạn chế. Thời gian bắt đầu cho phép kể từ ngày 12.9, nhưng phải tuân thủ các biện pháp, tiêu chí trong phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, các ngành nghề kinh doanh, hoạt động được trở lại trạng thái bình thường, gồm: các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, thờ tự, ma chay, cưới hỏi, tiệc mừng…; các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch, các giải đấu thể thao…

TT-HUẾ: Cho phép các sự kiện lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao hoạt động trở lại bình thường - Anh 1

Khu di sản Hoàng Cung Huế đón trung bình gần 5.000 lượt khách tham quan/ngày ở thời điểm trước dịch Covid-19

Đối với các hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục trở lại bình thường kể từ ngày 14.9, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học mà UBND tỉnh đã ban hành.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng tình hình dịch bệnh ở các địa phương trong toàn quốc bước đầu đã được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn tỉnh còn cao, do đó yêu cầu các Sở, ngành và các địa phương tiếp tục nâng cao biện pháp, giải pháp trong công tác phòng chống dịch.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh vẫn chưa cho phép hoạt động trở lại các chuyến xe vận tải hành khách từ các địa phương có dịch (gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương) đến Thừa Thiên Huế.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc