Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Thông tin dịch tễ, lịch trình di chuyển 8 ca mắc Covid-19 mới vừa công bố tại Quảng Nam

Thứ Sáu 31/07/2020 | 20:23 GMT+7

VHO-Chiều ngày 31.7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác nhận, có thêm 8 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 tại địa phương này. Tính từ thời điểm Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng (ngày 25.7) đến nay, tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện 1.546 mẫu xét nghiệm, trong đó 15 mẫu dương tính với SAR-CoV-2; 1.271 mẫu âm tính và 539 mẫu đang chờ kết quả.  

Trong 8 trường hợp mới công bố này, hầu hết đều có tiếp xúc gần, liên quan (F1) đến các bệnh nhân mắc Covid-19 đã công bố, có điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.
Lịch trình, thông tin dịch tễ của 8 trường hợp mắc Covid-19 mới cụ thể như sau: 
BN519:  Nam, 40 tuổi, trú tại khối phố An Hội, phường Minh An, TP. Hội An. Nghề nghiệp buôn bán. 
Ngày 23-24.7, chăm bố là BN428 ( đã tử vong vào sáng ngày 31.7) tại khoa Nội - Tiết Niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Có tiếp xúc với người nhà, bạn bè tại Hội An. Ngày 25.7, đến uống cà phê tại đường Trần Phú và Nguyễn Phúc Tần (Hội An), buổi tối cùng ngày bán hàng tại chợ đêm Nguyễn Hoàng (Hội An).
Ngày 28.7, được đưa vào Khu cách ly Bệnh viên Đa khoa (BVĐK) Hội An
BN520: Nữ, 51 tuổi, địa chỉ thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. Nghề nghiệp y tế tư nhân.
 Ngày 20-24.7, đến điều trị tại nhà cho một bệnh nhân nữ có triệu chứng ho, sốt nhẹ tại thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ. Đến ngày 28.7, người bệnh này được công bố là BN433 nhiễm Covid-19 nên được xác định là F1 và đi cách ly tập trung trong cùng ngày.
Từ ngày 20-28.7, bệnh nhân có đi điều trị cho nhiều người tại xã Điện Thọ và bán quầy thuốc tại nhà. Hàng ngày có đi đến chợ hợp tác xã 1 tại thôn Châu Lâu để mua thức ăn. 
BN521:  Nam, 15 tuổi, địa chỉ thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, là cháu ngoại của BN433.
 Ngày 17.7, bệnh nhân nghỉ hè, chủ yếu ở nhà chơi. Chỉ đi mua đồ ăn sáng gần nhà, hàng ngày có đi đá bóng tại sân bóng thôn La Huân; qua nhà hàng xóm.
Ngày 28.7, bà ngoại được xác định là BN433, bệnh nhân được xác định là F1 và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. 
BN522: Nam, 67 tuổi, địa chỉ khu Lưu Minh, khu phố 5, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Nghề nghiệp: Hưu trí
Bệnh nhân bị ung thư thận di căn phổi GĐ 4/Suy thận độ 4-5. Ngày 9.7, nhập viện tại phòng 614, tầng 6, khoa Thận nội tiết, BVĐK Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, không đi đâu, chỉ nằm tại chỗ.  Ngày 22.7, xuất viện và trở về nhà, không đi đâu.
BN523: Nữ, 63 tuổi, là vợ của BN522. Nghề nghiệp nội trợ.
Từ ngày 9-22.7, bệnh nhân đi nuôi chồng tại khoa Thận –Tiết niệu, BVĐK Đà Nẵng (phòng 614).  Hằng ngày xuống căn tin mua hàng rồi về lại phòng;
Từ ngày 22-31.7, chỉ đến TTYT chụp X.Quang tại  Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thăng Bình vào ngày 29.7 rồi về, ở trong nhà, không đi đâu. 
BN524: Nữ, 86 tuổi, địa chỉ khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. 
Trước ngày 11.7, ở tại địa phương và không đi đâu. Vào khoảng 10h00 giờ ngày 11.7, vào khoa Cấp cứu BV Da Liễu Đà Nẵng, cùng ngày được chuyển Cấp cứu BVĐK Đà Nẵng và được chuyển lên Khoa Thận – Tiết niệu (phòng 606).
Trong thời gian này BN nằm tại phòng bệnh và không đi đâu, tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng (6 người bệnh và 1 số người nhà nuôi bệnh, không rõ tên, địa chỉ của những người tiếp xúc). 
Ngày 16.7, xuất viện về nhà người thân tại đường Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu, Đà Nẵng), có tiếp xúc với 7 người. 
Ngày 18.7, có dấu hiệu sốt, đưa vào Khoa Cấp cứu BVĐK Bình An (Thị trấn Nam Phước). Từ ngày 19-21.7 được điều trị tại Khoa Nội (phòng 505) của BV này. Tại đây tiếp xúc với nhiều người trong phòng bệnh (không rõ số lượng), người nhà vào thăm nhiều (không rõ số lượng)
Ngày 22-23.7, được chuyển điều trị tại Khoa Đông Y (phòng 204), BVĐK Bình An. Ngày 24-27.7, được chuyển lại về Khoa Nội, phòng 507. 
Ngày 27.7, được chuyển đến Khoa cấp cứu, chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, 
Sáng ngày 29.7, được chuyển vào điều trị phòng cách ly riêng. 
BN525: Nam, 90 tuổi, địa chỉ khối phố Phước Mỹ 3, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. 
Ngày 13.7, bệnh nhân đến khám tại phòng khám BVĐK Bình An, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên và được chuyển đến Khoa Cấp cứu, BVĐK Đà Nẵng do chẩn đoán nghi ngờ hẹp van tim. Sau đó được đến Khoa Tim mạch Can thiệp (phòng 501).
 Từ ngày 13-17.7, điều trị tại phòng 501; Ngày 18-20.7, được chuyển qua phòng 506 cùng khoa, có tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng (không rõ tên, địa chỉ của những người tiếp xúc).
Ngày 21.7,  xuất viện về nhà bằng phương tiện taxi (không rõ xe, tên tài xế). Từ ngày 21-28.7, ở tại nhà, có tiếp xúc với người nhà, hàng xóm đến thăm. 
Ngày 29.7, được cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế Duy Xuyên.
BN526: Nam, 50 tuổi, địa chỉ khối phố Phước Mỹ 3, thị trấn  Nam Phước, huyện Duy Xuyên. 
Ngày 13.7, đưa người nhà đến khám tại phòng khám BVĐK Bình An, huyện Duy Xuyên. 
Từ ngày 13-20.7, chăm sóc người nhà tại BVĐK Đà Nẵng có mua cơm tại 2 nơi trên đường Hải Phòng, Đà Nẵng (không nhớ tên quán). Có tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng 501, phòng 506 Khoa Tim Mạch Can Thiệp, BVĐK Đà Nẵng (không rõ tên, địa chỉ của những người tiếp xúc).
Từ ngày 21-28.7, đi làm  thợ hồ tại Khu phố chợ Nam Phước (không rõ tiếp xúc với ai). 
Ngày 29.7, được đưa về khu cách ly tại TTYT huyện Duy Xuyên. 


Từ 23h ngày 29.7, TP. Hội An đã phong tỏa cách ly phần lớn khối phố An Hội, phường Minh An- nơi đã có người nhiễm bệnh Covid-19.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định giao Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành) là nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đề nghị bệnh viện tập trung tối đa con người, phương tiện. Yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế khác, nếu trường hợp F1 có triệu chứng ho, sốt, khó thở phải chuyển ngay vào BVĐK Trung ương Quảng Nam.
Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng quyết định thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể 5  địa phương gồm Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình sẽ thực hiện cách ly xã hội từ 0h ngày 1.8 đến 0h ngày 15.8 và  TP.Hội An sẽ thực hiện từ 0h ngày 31.7 đến đến 0h ngày 14.8.
 

Chiều ngày 31.7, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 37 ca Covid-19 mới; trong đó có 8 ca ở Quảng Nam, 3 ca ở TP.Hồ Chí Minh, 26 ca còn lại là những ca nhập cảnh được cách ly ngay. 
Như vậy tính đến 18 giờ ngày 31.7 cả nước có tổng cộng 546 ca mắc Covid-19. Trong đó 1 ca tử vong là BN428, nam, 70 tuổi, trú phường Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam, trước đó điều trị tại khoa Nội-Tiết niệu, BV Đà Nẵng và ngày 26.7 đã công bố dương tính Covid-19 tại Đà Nẵng. Ngày 31.7, bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và đã tử vong trong ngày. Nguyên nhân tử vong do nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19.

KHÁNH CHI

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top