VFF sẽ chủ động trong mọi tình huống để ứng phó với dịch Covid-19

VHO-Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sau khi ra quyết định tạm dừng tổ chức các trận đấu của giải bóng đá vô địch quốc gia – LS V.League và giải hạng Nhất quốc gia, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, VFF sẽ tiếp tục theo sát diễn biến chung và chuẩn bị những kế hoạch cụ thể, chủ động trong mọi tình huống để ứng phó với dịch.

“Trong bối cảnh tình hình diễn biến dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, để đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh, việc tạm hoãn một số giải đấu, trận đấu là trách nhiệm chung với cộng đồng, bảo vệ an toàn sức khỏe cho các thành viên tham gia vào giải đấu và cho xã hội; quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm phòng chống dịch tại Chỉ thị 19 của Thủ tướng”, ông Lê Hoài Anh khẳng định.

VFF sẽ chủ động trong mọi tình huống để ứng phó với dịch Covid-19 - Anh 1

Nhiều hoạt động bóng đá sẽ phải điều chỉnh lịch thi đấu hoặc tạm dừng

Đây là lần thứ 2, trong năm 2020, bóng đá Việt Nam tiếp tục đối mặt với những thay đổi, do tác động của Covid-19. Trong những ngày qua, Thường trực BCH VFF tăng cường chỉ đạo các Ban, phòng chức năng LĐBĐVN; BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp theo sát thông báo chính thức của cơ quan có thẩm quyền để chủ động và kịp thời có giải pháp xử lý.

Chiều ngày 25.7, VFF và BTC giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc 2020 đã có thông báo số 5 về việc điều chỉnh thời gian thi đấu giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc 2020 khu vực Đà Nẵng và tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; sáng 26.7, các trận đấu của khu vực Đà Nẵng đã kết thúc.

Cũng trong sáng 26.7, VFF đã có thông báo hoãn trận đấu giữa đội trẻ SHB Đà Nẵng gặp đội Phú Thọ (dự kiến diễn ra chiều 26.7 tại SVĐ Hoà Xuân, Đà Nẵng) ở lượt đấu thứ 5 giải bóng đá hạng Nhì QG-On Sports 2020; chiều cùng ngày (26.7), Ban Điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 chính thức có thông báo tạm dừng Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LS 2020 kể từ các trận đấu vòng 12 và Giải Hạng nhất Quốc gia LS 2020 kể từ các trận đấu vòng 10.

VFF sẽ chủ động trong mọi tình huống để ứng phó với dịch Covid-19 - Anh 2

Việc V.League tạm dừng sẽ ảnh hưởng đến cả đội tuyển U22 quốc gia và đội tuyển quốc gia của thầy Park

Trước đó ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 sau 99 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, đơn vị tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp việt Nam – Công ty VPF cũng ngay lập tức ra thông báo yêu cầu các câu lạc bộ không được chủ quan, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho thành viên các câu lạc bộ, khán giả và những người tới sân làm nhiệm vụ tại các trận đấu.

THU SÂM; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc