Dịch Covid-19 leo thang, các giải thể thao tại Italia bị tạm hoãn

VHO- Trước tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp Italia, chính phủ nước này đã quết định cho tạm dừng các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá đến ngày 3.4 .

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân dự Italia (CPA), trong ngày 9.3, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tăng 24%, từ 7.375 ca lên 9.172 ca, số ca tử vong do tăng thêm 97 ca, lên thành 463 ca, trong đó, chỉ riêng vùng Lombardy ở miền bắc Italia đã có tới hơn 300 ca tử vong.

Dịch Covid-19 leo thang, các giải thể thao tại Italia bị tạm hoãn - ảnh 1

Các trận đấu tại Serie A chính thức bị tạm hoãn

Tờ Goal đưa tin, hôm thứ Hai (9.3), Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố toàn bộ đất nước sẽ được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến đầu tháng 4, trong đó có việc tạm dừng các hoạt động thể thao đến ngày 3.4. Trước đó, Uỷ ban Olympic Italia (CONI) cũng kêu gọi tất cả các môn thể thao nên dừng hoạt động cho đến đầu tháng sau nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân. CONI cũng đề nghị Chính phủ Italia ban hành nghị định để hiện thực hóa biện pháp ngăn chặn kịp thời này.
Như vậy, Giải bóng đá vô địch quốc gia Italia (Serie A) sẽ tạm hoãn đến ngày 3.4. Giải đấu này đã diễn ra 26 vòng, tức còn 12 vòng nữa, với việc bị hoãn, Serie A 2019/2020 sẽ kết thúc muộn hơn mọi năm. Dù vậy, việc tạm hoãn chỉ áp dụng cho Serie A không bao gồm các đại diện của giải đấu này thi đấu trên trường quốc tế như Champions League hay Europa League.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc